10/11/2021 18:43 GMT+7

CLB Thành phố Hồ Chí Minh I vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO – Chiều 10-11, CLB bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh I (TP.HCM I) đã đánh bại CLB Hà Nội Watabe I với tỉ số 2-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021.

CLB Thành phố Hồ Chí Minh I vô địch Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021 - Ảnh 1.

CLB Thành phố Hồ Chí Minh I vô địch Giải bóng đá Cúp quốc gia 2021 - Ảnh: THU TRANG

Trước đó, Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021 đã được khởi tranh từ tháng 5 và đi qua vòng bán kết. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải đấu đã phải tạm dừng.

Thời điểm này, được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, VFF tiến hành tổ chức Giải bóng đá Cúp quốc gia 2021 để đưa giải về đích. Chiều 10-11, tại trận chung kết Cúp quốc gia 2021, CLB TP.HCM I đã đánh bại CLB Hà Nội Watabe I với tỉ số 2-0.

Các bàn thắng của TP.HCM I được ghi ở hiệp một do công của hai tuyển thủ Bích Thùy, Huỳnh Như. Phần thưởng cho nhà vô địch TP.HCM I là 100 triệu đồng.

Đội Hà Nội Watabe I đứng vị trí thứ hai. Vị trí thứ 3 thuộc về CLB Than khoáng sản Việt Nam, sau khi đánh bại CLB Phong Phú Hà Nam với tỉ số 3-2 sau loạt sút luân lưu 11m.

Ngay sau khi Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia kết thúc, ngày 13-11 Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 sẽ được khởi tranh. Giải đấu có sự tham dự của 5 CLB, thi đấu tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.


Giảm tiền thưởng lẫn số đội tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 Giảm tiền thưởng lẫn số đội tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021

TTO - Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 13 đến 25-11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tiền thưởng của giải giảm, số đội tham dự giải đấu cũng giảm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.



KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên