02/11/2021 10:43 GMT+7

Giảm tiền thưởng lẫn số đội tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 13 đến 25-11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tiền thưởng của giải giảm, số đội tham dự giải đấu cũng giảm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giảm tiền thưởng lẫn số đội tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 - Ảnh 1.

Sơn La (áo xanh) là một trong bốn đội bóng không tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 - Ảnh: NAM KHÁNH

Sáng 2-11, VFF đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021. Sau nhiều tháng gián đoạn vì dịch COVID-19, được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, giải đấu đã có thể thi đấu trở lại. Dù vậy, VFF đã phải thay đổi điều lệ của Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Trước đó, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia dự định được tổ chức vào tháng 5-2021 với sự tham dự của 9 đội bóng. Giải sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng. Phần thưởng cho đội vô địch là 300 triệu đồng, 200 triệu đồng cho đội thứ hai và 100 triệu đồng cho đội đứng thứ ba.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia không thể diễn ra trong suốt 6 tháng qua. Thời điểm này sau khi trở lại, giải chỉ còn 5 đội thi đấu là: TP.HCM, Hà Nội Watabe, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T.

Giải nữ cũng chỉ thi đấu vòng tròn 1 lượt để xếp hạng vị trí từ 1 đến 5 trong thời gian từ ngày 13 đến 25-11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Phần thưởng cho nhà vô địch chỉ còn 200 triệu đồng, 100 triệu đồng cho đội đứng thứ hai và 70 triệu đồng cho đội đứng thứ ba.

Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Đây sẽ là cơ sở để tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ.

Lễ khai mạc Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ diễn ra lúc 14h15 ngày 13-11. Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận khai mạc giữa CLB Phong Phú Hà Nam - Thái Nguyên T&T.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, HLV trưởng đội nữ Sơn La Lường Văn Chuyên (đội bóng không có tên trong danh sách dự Giải vô địch quốc gia 2021) nói: "Hiện Sơn La đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng nên chúng tôi không có cầu thủ để dự Giải vô địch quốc gia. 

Các cầu thủ Sơn La hiện nay đều là cầu thủ trẻ dưới 19 tuổi. Chúng tôi hy vọng tháng 12 này VFF có thể tổ chức giải U16 nữ để cho các cầu thủ trẻ thi đấu".

Nhà tài trợ cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ông Bùi Đình Tế - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc - cho biết doanh nghiệp của ông bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch COVID-19 và đang cố gắng phục hồi. Dù vậy, với cam kết đồng hành cùng bóng đá nữ, đây là năm thứ 10 Thái Sơn Bắc là nhà tài trợ chính của Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Ông Tế cho biết việc VFF có thể tổ chức được Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 trong bối cảnh này cũng là nỗ lực rất lớn nhằm tạo sân chơi cho các cầu thủ nữ.


Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022

TTO - Theo lịch thi đấu tại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (ngày 22-1), Nhật Bản (25-1) và Myanmar (28-1).

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên