28/08/2020 10:06 GMT+7

Nhiều bang lớn không tuân thủ hướng dẫn xét nghiệm mới của CDC Mỹ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một số bang lớn của Mỹ từ chối nghe theo hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19 với một số người bị phơi nhiễm với virus corona.

Nhiều bang lớn không tuân thủ hướng dẫn xét nghiệm mới của CDC Mỹ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch phẩm của một người đàn ông để làm xét nghiệm COVID-19 tại Houston, bang Texas, Mỹ ngày 18-8-2020 - Ảnh: REUTERS

Các bang Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Texas, New Jersey và New York đều có kế hoạch tiếp tục xét nghiệm những người phơi nhiễm với virus nhưng không có triệu chứng, theo hãng tin Reuters ngày 28-8.

"Hướng dẫn hiện tại của Texas khuyến cáo xét nghiệm tất cả những ca tiếp xúc gần với một ca đã xác nhận mắc bệnh, bởi vì điều này cho phép xác định sớm ca bệnh trong số những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Không có kế hoạch thay đổi hướng dẫn tại thời điểm này" - sở y tế Texas thông tin.

California và New York cũng có thông báo tương tự. Ngành y tế Florida nói vẫn tiếp tục xét nghiệm các ca không triệu chứng trong khi tiến hành đánh giá hướng dẫn mới của CDC.

Đầu tuần này, CDC cho biết những người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nhưng không có triệu chứng có thể không cần xét nghiệm. Hướng dẫn của CDC đã gây sốc cho các bác sĩ và chính trị gia, và xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng hướng dẫn này có động cơ chính trị.

Ông Andrew Cuomo, thống đốc New York, cho biết bang này sẽ không tuân theo hướng dẫn mới, và nói rằng không tin rằng chính trị không đóng vai trò gì trong sự thay đổi hướng dẫn của CDC.

Trước đó, CDC đã khuyến nghị nên xét nghiệm cho tất cả những người tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19.

"Việc đảo ngược 180 độ hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 là liều lĩnh, và không dựa vào khoa học, và có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến danh tiếng của CDC" - thống đốc Cuomo nói.

Ông Brett Giroir, trợ lý Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS), khẳng định không có chuyện chính phủ gây áp lực buộc CDC phải thay đổi quan điểm về xét nghiệm COVID-19.

Ông Giroir cho rằng xét nghiệm quá sớm những người không có triệu chứng có thể dẫn đến cảm giác an toàn sai lầm, vô tình tiếp tục làm lây lan dịch bệnh và "tất cả đều dựa trên khoa học và ý kiến của chuyên gia".

Trên toàn cầu, nhiều nước ủng hộ việc xét nghiệm sớm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27-8 nói rằng những người tiếp xúc với virus corona nên được xét nghiệm ngay cả khi họ không xuất hiện các triệu chứng ngay lập tức.

Hãng tin Reuters cho biết thậm chí trước hướng dẫn trên của CDC, xét nghiệm COVID-19 tại Mỹ cũng đã giảm đi. Mỹ xét nghiệm trung bình khoảng 675.000 người một ngày trong tuần trước, giảm so với đỉnh hồi cuối tháng 7 là trên 800.000 người một ngày.

Trên toàn quốc, các ca bệnh đã giảm trong 5 tuần liên tiếp nhưng số người nhiễm virus đang tăng trở lại ở khu vực trung tây Mỹ, với 4 bang ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục trong ngày hôm 27-8, theo Reuters. Mỹ hiện có hơn 180.000 ca tử vong vì COVID-19.

Làm gì khi 70% ca bệnh COVID-19 không triệu chứng? Làm gì khi 70% ca bệnh COVID-19 không triệu chứng?

TTO - Ngày 27-8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát đi thông báo số 3 (tính từ 20-8), khi hành khách L.T.P.U. ở Gia Lộc, Hải Dương, đi Nhật Bản trên chuyến bay JL752 hôm 25-8 đã dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh Nhật Bản.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên