28/05/2026 17:23 GMT+7

Nhiệt độ toàn cầu sẽ cao kỷ lục trong năm 2026-2030

Liên hợp quốc cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục trong 5 năm tới, với 75% khả năng cao hơn 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

nhiệt độ - Ảnh 1.

Người đi đường cầm ô che nắng dưới ánh nắng gay gắt tại chùa Sensoji, Nhât Bản - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP dẫn cảnh báo từ Liên hợp quốc ngày 28-5 cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc tiệm cận kỷ lục trong năm nay và bốn năm tới.

11 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều xảy ra trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Cơ quan khí tượng và khí hậu của Liên hợp quốc nhận định xu hướng này sẽ tiếp diễn, với khả năng xuất hiện thêm một năm nóng kỷ lục mới trước năm 2031.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), có 75% khả năng nhiệt độ trung bình trong giai đoạn 5 năm 2026 - 2030 sẽ vượt 1,5°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850 - 1900).

Dự báo của WMO được đưa ra trong bối cảnh Tây Âu đang hứng chịu một "vòm nhiệt" - khối không khí nóng bị giữ lại - khiến nhiệt độ tháng 5 tại Anh và Pháp phá vỡ các kỷ lục.

Hiện tượng El Nino dự kiến sẽ xuất hiện vào cuối năm 2026, làm gia tăng khả năng năm 2027 trở thành năm phá kỷ lục mới về nhiệt độ.

Đợt El Nino gần nhất đã góp phần khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử, trong khi năm 2024 ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại, cao hơn khoảng 1,55°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm ấm nhiệt độ bề mặt khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, kéo theo những thay đổi toàn cầu về gió, áp suất và lượng mưa. Hiện tượng này thường xảy ra theo chu kỳ từ 2 - 7 năm và kéo dài khoảng 9 - 12 tháng.

Hiệp định khí hậu Paris năm 2015 đặt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và lý tưởng là dưới 1,5°C.

Các mốc này được tính dựa trên mức trung bình giai đoạn 1850 - 1900, trước khi con người bắt đầu đốt than, dầu và khí đốt ở quy mô công nghiệp - nguồn phát thải khí CO₂, tác nhân chính gây biến đổi khí hậu.

Bản cập nhật của WMO cho biết nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu hằng năm trong giai đoạn 2026 - 2030 được dự báo sẽ dao động cao hơn từ 1,3°C đến 1,9°C so với mức trung bình 1850 - 1900.

WMO cũng nhận định có 91% khả năng trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ có ít nhất một năm nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ngoài ra, có 75% khả năng mức trung bình nhiệt độ trong toàn bộ 5 năm của giai đoạn này sẽ vượt ngưỡng 1,5°C.

Nhiệt độ toàn cầu sẽ cao kỷ lục trong năm 2026-2030 - Ảnh 3.Mùa hè nóng kỷ lục của châu Á, 'đốt nóng' luôn thị trường khí đốt toàn cầu

Thị trường khí đốt toàn cầu đang chịu áp lực kép từ mùa hè nóng kỷ lục tại châu Á và nhu cầu năng lượng của Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất