13/11/2011 10:50 GMT+7

Nhiệt độ nước biển có liên quan tới cháy rừng?

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Những thay đổi bất thường của nhiệt độ mặt nước biển có thể có liên quan tới các vụ cháy rừng mùa khô ở Amazon, theo một nghiên cứu mới đây.

O3uWOzaz.jpgPhóng to
Cháy rừng để lại những hậu quả nặng nề về môi trường - Ảnh: earthtimes.org

Theo BBC, nhóm nghiên cứu - do các nhà khoa học tại ĐH California (Mỹ) đứng đầu, đã phát hiện có sự tương quan giữa hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương và tình trạng cháy rừng ở khu vực đông Amazon.

Viết trên tạp chí Khoa Học, nhóm này nói họ cũng phát hiện có sự liên quan giữa nhiệt độ mặt nước biển ở Đại Tây Dương và các vụ cháy rừng ở khu vực miền nam Nam Mỹ.

Theo đó, vào những năm có nhiệt độ đại dương mát mẻ khác thường ít xảy ra cháy rừng hơn, trong khi những năm có nhiệt độ đại dương ấm áp bất thường lại xảy ra cháy rừng nhiều hơn.

Phát hiện này có thể giúp dự báo tình trạng cháy rừng vào mùa khô hạn trước 3-5 tháng, theo nhóm nghiên cứu.

“Nghiên cứu của chúng tôi có thể góp phần phát triển một hệ thống cảnh báo sớm, dự báo những khu vực nào dễ có nguy cơ xảy ra cháy rừng”, các tác giả nghiên cứu viết.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên