![]() |
Ông Annan (trái) đối thoại với ông al-Assad - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin nhà nước Sana, trong ngày hội đàm đầu tiên 10-3 với đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập (AL), Tổng thống al-Assad đã bác bỏ mọi đề nghị đối thoại chính trị “khi các nhóm khủng bố vũ trang vẫn còn hoạt động”. Dù vậy, ông al-Assad cam kết: “Syria sẵn sàng nỗ lực tìm ra giải pháp”. AFP dẫn lời một quan chức Hội đồng Bảo an LHQ bình luận thẳng thừng: “Các cuộc gặp của ông Annan ở Damascus chẳng đi đến đâu”.
Sana cho biết trong ngày 10-3, ông Annan cũng gặp lãnh đạo các nhóm đối lập ở thủ đô Damascus. LHQ thông báo sau khi rời Syria, ông Annan sẽ đến thăm các nước láng giềng của Syria. Reuters đưa tin trong khi ông Annan gặp ông al-Assad, các lực lượng của chính quyền Syria tiếp tục tấn công thành phố Idlib. Phe đối lập cho biết có 39 người đã thiệt mạng.
AFP cho biết hôm nay 12-3, ngoại trưởng năm nước thành viên Hội đồng Bảo an tiếp tục nhóm họp về tình hình Syria tại trụ sở LHQ ở New York. Nga và Trung Quốc đã hai lần phủ quyết các nghị quyết lên án chính quyền Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Matxcơva muốn một nghị quyết đòi cả chính quyền Syria và phe nổi dậy phải cam kết ngừng bắn. Ngược lại, phương Tây cho rằng chính quyền al-Assad phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng bạo lực.
Theo báo New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lập một dự thảo nghị quyết mới về Syria để trình lên Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên các quan chức Mỹ dự báo dự thảo này cũng sẽ không đi đến đâu, dù hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ gặp riêng ông Lavrov.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận