
Anh A.N. được Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho gia đình sau khi anh khai báo đã may mắn trốn thoát khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia - Ảnh: Công an Quảng Ngãi
Ngày 21-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp hỗ trợ đưa một thanh niên địa phương bị lừa sang Campuchia làm việc cho trung tâm lừa đảo trực tuyến trở về an toàn, bàn giao cho gia đình.
Nạn nhân là A.N. (trú xã miền núi Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi). Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 5-2024, A.N. vào TP.HCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ) để làm công nhân cho một công ty tư nhân, với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng.
Tối 13-11-2025, sau khi nhậu cùng một người làm chung công ty, A.N. đi bộ về phòng trọ thì gặp một người đàn ông ngồi trên ô tô ven đường. Người này đề nghị chở A.N. về nơi ở.
Do đã uống rượu bia và mệt mỏi, A.N. đồng ý lên xe. Trong quá trình đi, A.N. ngủ thiếp đi và không còn biết gì.
Khi tỉnh dậy, A.N. hoảng hốt nhận ra mình đã bị đưa đến một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
Anh A.N. không nhớ rõ hành trình bị đưa ra nước ngoài, chỉ biết bản thân đã rơi vào tình trạng bị kiểm soát chặt chẽ, không được tự do đi lại hay liên lạc với gia đình.
Ban đầu, A.N. bị bố trí làm các công việc phụ bếp, dọn dẹp tại khu bếp ăn của trung tâm trong khoảng hai tuần.
Sau đó, A.N. bị yêu cầu chuyển sang làm công việc gọi điện thoại, tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, với mức lương được hứa hẹn là 500 USD/tháng.
Do không đáp ứng được yêu cầu công việc, A.N. nhiều lần bị quản lý tại đây giam giữ, đe dọa và hành hung.
Khoảng 9 ngày sau, khi xảy ra xung đột trong khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan, A.N. cùng nhiều người Việt Nam khác bị nhốt trong phòng kín, sinh hoạt trong điều kiện hạn chế, không phân biệt ngày đêm, chỉ được cung cấp thức ăn theo từng thời điểm.
Một thời gian sau, nhóm người này tiếp tục bị bán với giá khoảng 2.000 USD/người cho một người Trung Quốc để đưa sang Myanmar làm việc.
Trước khi đi, các nạn nhân bị giám sát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn ý định bỏ trốn.
Khi xe chở các nạn nhân đi được khoảng 6 giờ, lợi dụng sơ hở, A.N. cùng những người đi cùng đã phá cửa xe và trốn thoát. Sau đó cả nhóm tìm đến trình báo và nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia.
Những người này được đưa về trại tạm giữ tại Bavet (Campuchia). Đến ngày 17-12-2025, A.N. được làm thủ tục trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo đưa lao động ra nước ngoài trái phép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận