10/11/2021 14:44 GMT+7

Nhật phát hiện ổ dịch cúm gia cầm 'độc lực cao'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Nhật Bản ghi nhận đợt bùng phát dịch cúm gia cầm 'độc lực cao' đầu tiên trong mùa đông năm 2021 ở phía đông bắc đất nước.

Nhật phát hiện ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao - Ảnh 1.

Các quan chức trong trang phục bảo hộ khảo sát trang trại nghi nghiễm cúm gia cầm ở thành phố Higashikagawa vào năm 2020 - Ảnh: KYODO

Ngày 10-11, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết khoảng 143.000 con gà đẻ trứng đã bị tiêu hủy tại thành phố Yokote, tỉnh Akita.

Theo chính quyền tỉnh Akita, họ nhận được báo cáo một số gà đã chết tại trang trại địa phương hôm 9-11. Cụ thể, khoảng 190 con gia cầm đã chết tại trang trại ở tỉnh Akita trong hai ngày đầu tuần và virus cúm được phát hiện ở 12 con trong số đó.

Kết quả xét nghiệm cho thấy một số con gà chết dương tính với cúm gia cầm. Các chuyên gia khẳng định virus cúm gia cầm ở tỉnh Akita "có độc lực cao".

"Với tình hình hiện tại, chúng tôi không tin vào khả năng cúm gia cầm lây sang người thông qua việc tiêu thụ thịt và trứng gà", Bộ Nông nghiệp Nhật Bản trấn an.

Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, các chuyên gia dịch tễ học đang tỏ ra lo ngại vì số lượng người nhiễm cúm gia cầm ở Trung Quốc trong năm nay đang gia tăng, đặc biệt là khi thế giới còn đang hồi phục trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Trung Quốc đã ghi nhận 21 người nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 trong năm nay, tăng cao so với chỉ 5 trường hợp vào năm ngoái.

Các ổ dịch cúm gia cầm cũng đang xuất hiện ở châu Âu trong những tuần gần đây, nhất là ở Ba Lan với 650.000 con gia cầm đã bị nhiễm.

Mùa đông năm ngoái, Nhật Bản trải qua mùa cúm tồi tệ nhất, với hơn 3 triệu con gà bị tiêu hủy và 1/4 số tỉnh của nước này bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Nông nghiệp, Nhật Bản có khoảng 185 triệu con gà đẻ trứng và 138 triệu con gà lấy thịt.

Trung Quốc phát hiện thêm người nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 Trung Quốc phát hiện thêm người nhiễm virus cúm gia cầm H5N6

TTO - Ngày 28-10, cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc cho biết họ phát hiện một trường hợp người bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 tại thành phố Đông Quản.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên