Tag: Nhật ký Hoàng Sa

Máy bay chiến đấu Trung Quốc xuất hiện, quần đảo tàu Việt Nam

TT - Từ sáng đến trưa 13-7, như thường lệ tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 không chỉ xuất hiện các lượt máy bay cánh bằng của Trung Quốc bay trên các tàu Việt Nam.

Máy bay Trung Quốc vẫn lượn lờ ở khu vực các tàu Việt Nam

TT - Báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) chiều 12-7 cho biết từ 7g40-9g cùng ngày, phía Trung Quốc đã điều máy bay cánh bằng bay bốn lượt trên khu vực các tàu Việt Nam hoạt động, ở độ cao chỉ 200-300m.

Lại xuất hiện máy bay Trung Quốc

TT - Báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư chiều 10-7 cho biết trong ngày, Trung Quốc đã điều máy bay cánh bằng số hiệu CMS-B3808 bay ba lượt (lúc 11g45, 12g40 và 13g05) ngay phía trên khu vực các tàu Việt Nam hoạt động ở độ cao chỉ 200-300m.

Máy bay Trung Quốc bay nhiều vòng trên đội tàu Việt Nam

TT - Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) chiều 8-7 cho biết trong ngày tại khu vực quanh giàn khoan 981, phía Trung Quốc vẫn duy trì 106 tàu để bảo vệ giàn khoan trái phép này. Cụ thể có 46 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 27 tàu cá vỏ sắt và 5 tàu quân sự (tăng 1 tàu quân sự).

Máy bay Trung Quốc lại xuất hiện ở khu vực giàn khoan

TT - Báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư ngày 7-7 cho biết số lượng các tàu của Trung Quốc ở quanh khu vực giàn khoan 981 đã giảm so với những ngày trước đây.

Máy bay Trung Quốc bay sát tàu Việt Nam

TT - Ngày 6-7, các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ cách giàn khoan 10-12 hải lý. Giàn khoan Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển.

Trung Quốc điều nhiều máy bay ra thực địa

TT - Ngày 4-7, các tàu Trung Quốc nới rộng khoảng cách bảo vệ giàn khoan ra xa hơn và thu hẹp cự ly với các tàu Việt Nam hơn những ngày trước.

Tàu kiểm ngư 630 bị tàu quét mìn Trung Quốc uy hiếp

TT - Trong ngày 3-7, theo quan sát của tàu cảnh sát biển (CSB) 8003, khu vực xung quanh giàn khoan ở hướng nam tây nam Trung Quốc vẫn duy trì số lượng 70 tàu các loại.

Tàu kiểm ngư kiên trì bám trụ

TT - Ngày 30-6, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 không thay đổi. Phía Trung Quốc duy trì 114-120 tàu các loại, trong đó có 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá vỏ sắt và năm tàu quân sự.

Trung Quốc tấn công tàu CSB mới ra thực địa bằng đèn pha

TT - Ngày 29-6, thời tiết Hoàng Sa dông gió cả ngày. Mưa to, trời mù hơn. Sóng lừng suốt ngày. Theo các thủy thủ, đây là kiểu sóng cuộn từ dưới đáy tàu lên.