04/07/2014 07:40 GMT+7

Tàu kiểm ngư 630 bị tàu quét mìn Trung Quốc uy hiếp

MY LĂNG (từ Hoàng Sa, Việt Nam)
MY LĂNG (từ Hoàng Sa, Việt Nam)

TT - Trong ngày 3-7, theo quan sát của tàu cảnh sát biển (CSB) 8003, khu vực xung quanh giàn khoan ở hướng nam tây nam Trung Quốc vẫn duy trì số lượng 70 tàu các loại.

Máy bay chiến đấu Trung Quốc liên tục ra giàn khoanTàu Trung Quốc dàn dày đặc 3 vòng trước giàn khoanTàu kiểm ngư 951 bị đâm tơi tả, Trung Quốc vẫn tiếp tục uy hiếp

Phóng viên My Lăng đang có mặt tại thực địa cùng tàu CSB 8003 cho biết lúc 8g20, tàu CSB 8003 phát hiện một tàu quân sự Trung Quốc cơ động với tốc độ cao từ phía đông nam về hướng tây bắc giàn khoan.

Tàu quân sự này khi cơ động với tốc độ 17 hải lý/giờ (31 km/giờ) đã chạy cắt mũi trước tàu CSB 8003 và tàu kiểm ngư 630 ở khoảng cách khá gần. Tàu này chỉ cách tàu CSB 8003 khoảng 1,5 hải lý và di chuyển cách tàu kiểm ngư 630 chừng 0,5 hải lý (915m). Đặc biệt, khoảng cách này có lúc chỉ còn hơn 200m. Qua ống nhòm, các sĩ quan tàu CSB 8003 đã xác định được đó là tàu quét mìn số hiệu 842.

“Mục đích của tàu quân sự này không nhằm rà quét mìn làm sạch mặt biển mà là uy hiếp tàu kiểm ngư 630 của Việt Nam” - đại úy Nguyễn Văn Hưng (thuyền trưởng tàu CSB 8003) nhận định. Như vậy, chỉ một thời gian rất ngắn ngay sau khi tàu kiểm ngư 630 của Việt Nam được cử đến vị trí mới hoạt động cùng tàu CSB 8003 và đội hình các tàu Việt Nam ở nam tây nam giàn khoan, Trung Quốc đã cử tàu quét mìn đến để trinh sát nắm bắt tình hình và uy hiếp tàu kiểm ngư 630.

Tại thực địa, Trung Quốc đã bố trí sáu tàu quân sự ở các hướng tây, tây nam, đông nam... và chia thành các biên đội (hai tàu một biên đội), cách các tàu Việt Nam 6-8 hải lý. Các tàu này thường xuyên mở bạt che pháo khi đi ngang qua các tàu Việt Nam.

MY LĂNG (từ Hoàng Sa, Việt Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên