01/07/2014 08:29 GMT+7

Tàu kiểm ngư kiên trì bám trụ

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TT - Ngày 30-6, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 không thay đổi. Phía Trung Quốc duy trì 114-120 tàu các loại, trong đó có 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá vỏ sắt và năm tàu quân sự.

Báo cáo của Cục Kiểm ngư cho biết ngày 30-6 các tàu kiểm ngư của ta vẫn hoạt động ở khu vực cách giàn khoan khoảng 11 hải lý, tiếp tục thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan từ vị trí cách giàn khoan 10-10,5 hải lý. Nhưng khi các tàu của ta tiếp cận để đấu tranh tuyên truyền thì các tàu của Trung Quốc đều tăng tốc độ, áp sát, tập trung ngăn cản ngông cuồng không cho các tàu của ta vào gần giàn khoan. Trước sự ngăn cản hung hăng của các tàu Trung Quốc, các tàu kiểm ngư của ta đã khéo léo vòng tránh đảm bảo an toàn cho người và tàu, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trong ngày, các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục bám trụ, hoạt động đánh bắt thủy sản bình thường tại khu vực ngư trường Hoàng Sa truyền thống của mình, cách giàn khoan khoảng 42-44 hải lý, bất chấp sự quấy phá, ngăn cản thường xuyên của 34 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc cùng hai tàu hải cảnh của chúng.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên