05/09/2023 08:14 GMT+7

Nhật khiếu nại Trung Quốc lên WTO về lệnh cấm hải sản

Nhật khẳng định Trung Quốc cấm hải sản Nhật liên quan vụ xả nước thải chứa phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển là 'hoàn toàn không thể chấp nhận'.

Cá ngừ vằn tại chợ cá cảng Kure, thị trấn Nakatosa, tỉnh Kochi, Nhật Bản, ngày 14-5-2022 - Ảnh: REUTERS

Cá ngừ vằn tại chợ cá cảng Kure, thị trấn Nakatosa, tỉnh Kochi, Nhật Bản, ngày 14-5-2022 - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-9, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã khiếu nại đến Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Trung Quốc cấm hải sản của nước này, theo Hãng tin Reuters. 

Phản bác thông báo ngày 31-8 của Trung Quốc gửi WTO về các biện pháp đình chỉ nhập khẩu hải sản của Nhật Bản, Tokyo cho biết họ sẽ giải thích lập trường của mình với các ủy ban liên quan của WTO và kêu gọi Trung Quốc bỏ ngay lệnh cấm này. 

Cùng thời điểm này, một số quan chức Nhật Bản để ngỏ khả năng sẽ đệ đơn khiếu nại lên WTO về lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Trung Quốc. 

Trong tuyên bố ngày 4-9, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã yêu cầu Trung Quốc tổ chức các cuộc thảo luận về lệnh cấm nhập khẩu liên quan đến việc xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trên cơ sở các điều khoản của Hiệp định thương mại Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

"Nhật Bản hy vọng Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với chúng tôi ngay khi có thể và xem xét các biện pháp phù hợp với nghĩa vụ trong Hiệp định RCEP", tuyên bố viết.

Ngày 24-8, Nhật Bản bắt đầu xả ra biển hơn 1 triệu tấn nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

12 năm sau trận sóng thần quét qua nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, hơn 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ từ quá trình làm mát các lò phản ứng bị nóng quá mức tại nhà máy này đã được tích lũy.

Do đã đạt đến 96% sức chứa nên sẽ không còn chỗ để chứa lượng nước được thu hồi từ đầu năm 2024, Nhật Bản cần xả 1,3 triệu tấn nước thải đã loại bỏ 62 nhân tố phóng xạ (chỉ còn một đồng vị phóng xạ là tritium và các dấu vết phóng xạ khác) ra đại dương.

Tokyo cam kết quy trình xả thải đảm bảo an toàn. Lượng nước nhiễm xạ nhẹ này sẽ được pha loãng về mức an toàn hơn so với tiêu chuẩn quốc tế (1.500 becquerel - đơn vị đo độ phóng xạ - mỗi lít, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia là 60.000 becquerel mỗi lít).

Chúng sẽ được thải dần ra đại dương trong 30-40 năm do nước thải mới vẫn được tạo ra mỗi ngày.

Thủ tướng Nhật Bản hứa "giải cứu" nghề cá sau lệnh cấm từ Trung QuốcThủ tướng Nhật Bản hứa 'giải cứu' nghề cá sau lệnh cấm từ Trung Quốc

Ngày 31-8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố ông sẽ có biện pháp giúp ngành đánh bắt cá nước này, giữa lúc bị Trung Quốc áp lệnh cấm nhập khẩu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên