06/03/2023 23:15 GMT+7

Nhật - Hàn hóa giải vấn đề lao động cưỡng bức

Trong nỗ lực hàn gắn quan hệ với Nhật Bản giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang nóng, Hàn Quốc công bố bồi thường cho các công dân nước này bị cưỡng bức làm việc cho các công ty Nhật Bản trong thời chiến.

Nhật - Hàn hóa giải vấn đề lao động cưỡng bức - Ảnh 1.

Các nạn nhân lao động cưỡng bức trong thời chiến với Nhật Bản, 1910-1945, đòi xin lỗi và bồi thường ở Seoul, Hàn Quốc, năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ bồi thường cho những người lao động cưỡng bức trước đây thông qua một quỹ công hiện có với tài trợ từ các công ty tư nhân. Seoul hy vọng các công ty hưởng lợi từ thỏa thuận bồi thường thiệt hại năm 1965 với Tokyo sẽ tài trợ để bồi thường cho các nạn nhân.

"Mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản đang xấu đi và chúng ta cần chấm dứt vòng luẩn quẩn vì lợi ích quốc gia, vì người dân", Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin nói ngày 6-3.

Ngoài ra, ông Park nói rằng ông hy vọng Nhật Bản đáp lại một cách chân thành, bao gồm cả việc công khai xin lỗi.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông hoan nghênh đề xuất này và sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết các công ty Nhật Bản cũng có thể quyên góp nếu muốn. "Chúng tôi hoan nghênh đây là một bước đưa mối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc trở lại lành mạnh", ông Hayashi nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hoan nghênh hai đồng minh xích lại gần nhau. "Mỹ sát cánh với người dân của cả hai quốc gia khi tất cả chúng ta hướng tới một tương lai an toàn, an ninh và thịnh vượng hơn", ông Biden nói.

Sau khi hóa giải vấn đề lao động cưỡng bức, Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính quyền Tokyo tiết lộ ông Yoon dự định thăm Nhật vào nửa cuối tháng này, khoảng ngày 16 đến 17-3.

Căng thẳng trong quan hệ Nhật - Hàn gia tăng sau khi Tòa án Hàn Quốc năm 2018 ra phán quyết yêu cầu tập đoàn Nippon Steel và Mitsubishi của Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động.

Phía Tokyo bác bỏ phán quyết, cho rằng vấn đề này đã được giải quyết tổng thể khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1965.

Sau khi lên nắm quyền vào tháng 5-2022, ông Yoon bày tỏ mong muốn và có nhiều nỗ lực để cải thiện quan hệ với Nhật Bản.

Nhật lại chỉ trích Hàn Quốc về vấn đề lao động thời chiến Nhật lại chỉ trích Hàn Quốc về vấn đề lao động thời chiến

TTO - Đài truyền hình NHK của Nhật ngày 17-7 đưa tin ông Yasutoshi Nishimura, phó chánh văn phòng Nội các nước này, lại chỉ trích Hàn Quốc vì không chịu thành lập ủy ban trọng tài nhằm giải quyết tranh cãi về vấn đề lao động thời chiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên