07/01/2016 11:20 GMT+7

Nhật điều máy bay thu thập bụi phóng xạ sau vụ thử bom hydro

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Bộ quốc phòng Nhật Bản ngày 6-1 cho biết đã điều ba máy bay thu thập các mẫu bụi có thể chứa phóng xạ sau khi CHDCND Triều Tiên công bố thử thành công bom hydro.

Một chiếc máy bay huấn luyện T4 của không quân Nhật Bản tại căn cứ không quân Hyakuri, tỉnh Ibaraki chuẩn bị cho chuyến bay thu thập mẫu bụi có thể chứa hạt phóng xạ sau vụ thử bom hạt nhân của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: KYODO
Một chiếc máy bay huấn luyện T4 của không quân Nhật Bản tại căn cứ không quân Hyakuri, tỉnh Ibaraki chuẩn bị cho chuyến bay thu thập mẫu bụi có thể chứa hạt phóng xạ sau vụ thử bom hạt nhân của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: KYODO

Theo Japan Times, phát biểu tại cuộc họp báo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Để hiểu rõ tác động ảnh hưởng của những loại vật chất phóng xạ có thể phát sinh sau vụ thử bom hạt nhân, các máy bay của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã thu thập những mẫu bụi trong không khí”.

Cũng theo ông Yoshihide Suga, các mẫu bụi hiện đang được gửi tới Trung tâm phân tích hóa chất Nhật Bản.

Vụ thử bom hạt nhân ngày 6-1 là lần thử thứ tư của CHDCND Triều Tiên sau ba lần trước vào các năm 2006, 2009 và 2013. 

Ông Randy Bell, giám đốc phụ trách bộ phận dữ liệu quốc tế của CTBTO cho biết các dữ liệu thu thập được ngày hôm qua, 6-1, rất khớp với các dữ kiện của vụ thử bom hạt nhân năm 2013 và cường độ địa chấn 4,9 độ Richter cũng tương tự.

Tại Tokyo, ông Suga cho biết tới đầu giờ tối ngày 6-1, Nhật Bản chưa phát hiện mức độ phóng xạ bất thường tại các điểm theo dõi trên lãnh thổ Nhật Bản.

Một quan chức của Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết những kết quả do các máy bay Nhật thu thập sẽ được công bố trong ngày 8-1.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên