
Theo IOM, cán bộ y tế, thú y sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp về y tế - Ảnh: IOM
Ngày 24-3, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết Chính phủ Nhật Bản đã công bố viện trợ 1,5 triệu USD cho IOM, Cơ quan Di cư của Liên hợp quốc và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam quản lý các nguy cơ về sức khỏe.
Dự án tập trung vào phương pháp "Một sức khỏe" (One Health) để nâng cao năng lực chuẩn bị, ứng phó với tình trạng y tế khẩn cấp tại các tỉnh biên giới gồm Hà Giang, Hà Tĩnh, Đồng Tháp và An Giang.
Khoảng 2 triệu người ở bốn tỉnh trên sẽ được truyền thông nâng cao nhận thức về phòng bệnh, tự bảo vệ sức khỏe, ví dụ nhận biết nguy cơ bùng phát, lan truyền cúm gia cầm H5N1 gần đây tại Việt Nam và Campuchia.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh đây là cơ hội lớn để nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác đa ngành và kiến tạo một tương lai khỏe mạnh cho tất cả mọi người.
Theo IOM, dự án sẽ thành lập một nhóm kỹ thuật với đại diện từ các ngành y tế, thú y, thực vật, biên phòng và môi trường cùng chính quyền địa phương nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.
Giả sử, qua tập huấn mô phỏng về bùng phát cúm H5N1, bệnh dại, cán bộ tại bốn tỉnh trên sẽ có kiến thức, kỹ năng, tăng tốc phát hiện bệnh. Ngành thú y có thể sử dụng máy chẩn đoán (PCR) di động để phát hiện bệnh sớm nhất.
Dự án còn tăng cường hợp tác y tế thông qua đối thoại, hợp tác, trao đổi kế hoạch dự phòng tại biên giới giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.
Bà Kendra Rinas - trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam - nhấn mạnh từ cơ sở là đối tác thân thiết của Bộ Y tế, IOM sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng các hệ thống y tế bền vững.
"Nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản, chúng tôi đang phát huy năng lực ngăn ngừa, phát hiện và kiểm soát dịch bệnh ở động vật đã được xây dựng trước đó. Đồng thời tăng cường hợp tác với lĩnh vực y tế công cộng để áp dụng những thành quả trên tại các khu vực biên giới" - TS Rémi Nono Womdim, đại diện FAO tại Việt Nam, nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận