15/12/2025 17:41 GMT+7

Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, ưu tiên cho 4 tỉnh

Chính phủ Nhật Bản vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 1,5 triệu USD cho Việt Nam thông qua Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, ưu tiên cho 4 tỉnh - Ảnh 1.

Lễ khởi công xây dựng nhà tránh trú cộng đồng do IOM thực hiện, từ viện trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản - Ảnh: IOM Việt Nam

Theo thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ngày 15-12, Chính phủ Nhật Bản công bố khoản viện trợ trị giá 1,5 triệu USD nhằm giúp Việt Nam cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sau thiên tai trong năm 2025.

Nhật Bản phân bổ 1,5 triệu USD thế nào?

Theo thông báo, 1 triệu USD sẽ được phân bổ cho Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Việt Nam để cung cấp các mặt hàng phi lương thực cho hơn 32.000 người dân tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Khoản hỗ trợ còn giúp tăng cường năng lực tìm kiếm, cứu nạn cho 20 đội cứu hộ địa phương, qua đó hỗ trợ trực tiếp khoảng 4.000 người.

Trong khi 500.000 USD còn lại được triển khai qua UNICEF Việt Nam, tập trung vào nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sửa chữa công trình vệ sinh, cải thiện hệ thống chiếu sáng tại trường học và thúc đẩy an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái.

Dự kiến khoảng 20.000 người hưởng lợi từ chương trình này, trong đó có 14.000 trẻ em.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết khoản viện trợ thể hiện sự chia sẻ kịp thời của Chính phủ và người dân Nhật Bản trước những tổn thất nặng nề do thiên tai tại Việt Nam.

Nước này kỳ vọng nguồn hỗ trợ sẽ nhanh chóng đến tay người dân khó khăn ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng, góp phần giảm nhẹ thiệt hại và thúc đẩy phục hồi.

Đại sứ cũng cho biết Nhật Bản sẽ xem xét tăng cường hợp tác kỹ thuật thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tập trung quản lý nguồn nước và phát triển hạ tầng ở miền Trung.

Nhật Bản - Ảnh 2.

Một gia đình tại xã Kim Cúc, tỉnh Cao Bằng, được sử dụng nước sạch nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua UNICEF - Ảnh: UNICEF Việt Nam

Cam kết từ UNICEF và IOM

UNICEF cho biết khoản hỗ trợ từ Nhật Bản sẽ hỗ trợ nâng cao y tế, giáo dục, dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu của các gia đình, song nhu cầu thực tế vẫn rất lớn.

Bà Silvia Danailov - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - nhấn mạnh tổ chức này và các đối tác đang phối hợp khôi phục khả năng tiếp cận nước sạch, vệ sinh an toàn, bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ dịch bệnh cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi các cơn bão vừa qua.

Còn bà Kendra Rinas - Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam - cho biết tổ chức này sẽ cung cấp các bộ dụng cụ sửa chữa nhà ở, vật phẩm thiết yếu và trang bị cứu hộ cứu nạn cho các đội phản ứng nhanh tại cộng đồng.

Những năm qua, Nhật Bản và Việt Nam có quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai.

Đơn cử năm 2024, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, UNICEF Việt Nam đã giải quyết các nhu cầu cấp bách về nước sạch, vệ sinh và bảo vệ trẻ em cho gần 35.000 người bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại các tỉnh phía Bắc.

Thời gian qua, IOM Việt Nam đã cung cấp các gói vật phẩm cứu trợ thiết yếu cho hơn 17.000 người dễ bị tổn thương và xây dựng, cải tạo các nhà tránh trú cộng đồng an toàn ở khu vực nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở đất tại Lào Cai, Cao Bằng và Tuyên Quang.

Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ, ưu tiên cho 4 tỉnh - Ảnh 3.Lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ: Từ đau thương tới nỗ lực tái thiết, cả nước chung tay vì 'nghĩa đồng bào'

Chỉ trong ít ngày cuối tháng 11-2025, một đợt mưa lũ lịch sử trút xuống các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa khiến nhiều ngôi làng chìm trong biển nước. Trong cơn choáng váng, bàng hoàng, nhiều người tìm cách thoát thân khỏi nước xiết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất