
Tàu tuần tra của Nhật Bản (trái) và tàu cá Trung Quốc (phải) trong vụ bắt giữ hôm 12-2 - Ảnh: AFP
Theo Đài truyền hình NHK và các hãng tin địa phương, thuyền trưởng là công dân Trung Quốc tên Zheng Nianli (47 tuổi) đã được trả tự do tối 13-2 sau khi hoàn tất các thủ tục bảo lãnh.
Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết con tàu bị tạm giữ ngày 12-2 khi đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, cách đảo Meshima khoảng 89,4 hải lý (166km) về phía nam - tây nam.
Thuyền trưởng đã từ chối tuân thủ yêu cầu dừng tàu để kiểm tra, khiến lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ người này ngay lập tức. Phía Nhật khẳng định khu vực xảy ra sự việc không phải là vùng tranh chấp.
Ngay sau vụ việc, Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu Tokyo bảo đảm an toàn và quyền lợi cho các thuyền viên Trung Quốc.
Sự cố đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc kể từ năm 2022 và diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đã căng thẳng suốt thời gian qua.
Căng thẳng Nhật Bản và Trung Quốc đã leo thang nhanh chóng kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 11-2025 tuyên bố Tokyo sẽ cân nhắc can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh sử dụng vũ lực với Đài Loan.
Điều này khiến Trung Quốc vô cùng tức giận vì nước này luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất.
Trung Quốc đã triệu đại sứ Nhật Bản, cảnh báo công dân hạn chế du lịch tới Nhật và tiến hành tập trận không quân chung với Nga như một phần trong nỗ lực đáp trả và cảnh cáo Nhật Bản.
Ngoài ra, Bắc Kinh còn siết kiểm soát xuất khẩu sang Tokyo đối với một số mặt hàng có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đất hiếm - nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp công nghệ cao.
Trước đó, vụ bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc khác gần các hòn đảo này ở biển Hoa Đông vào năm 2010 cũng trở thành một sự cố ngoại giao lớn, theo Hãng tin AFP.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận