16/02/2023 17:08 GMT+7

Nhật Bản tăng hơn 7.000 đảo sau khi đếm lại

Nhờ phương pháp lập bản đồ số, Nhật Bản phát hiện thêm hơn 7.000 hòn đảo nữa, khiến số hòn đảo được công nhận chính thức tăng gấp đôi.

Nhật Bản tăng hơn 7.000 đảo sau khi đếm lại - Ảnh 1.

Bán đảo Shiretoko ở Hokkaido, Nhật Bản - Ảnh: AP

Nhờ công nghệ lập bản đồ kỹ thuật số, các nhà địa lý Nhật Bản cho biết số lượng đảo thực tế của nước này nhiều gấp đôi số hòn đảo được công nhận chính thức trước đó.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 35 năm Nhật Bản mới kiểm đếm lại các hòn đảo. Cơ quan chức năng đếm được có tổng cộng 14.125 hòn đảo, nhiều hơn 7.273 so với con số chính thức 6.000 hòn đảo.

Việc đếm số lượng các hòn đảo nằm rải rác xung quanh khu vực rộng hơn 370.000km2 và thường xuyên phải hứng chịu động đất cùng thời tiết khắc nghiệt như Nhật Bản chưa bao giờ là dễ dàng.

Trong cuộc kiểm đếm gần nhất công bố năm 1987, Nhật Bản sử dụng bản đồ giấy để đếm. Khi đó, đảo được định nghĩa là các khối đất có chu vi ít nhất 100m, dẫn đến con số hơn 6.000 đảo chính thức.

Hãng tin Kyodo cho biết trong đợt kiểm đếm lần này, cơ quan chức năng cũng áp dụng tiêu chí cũ về kích thước, nhưng sử dụng bản đồ số hóa và đối chiếu thông tin với các bức ảnh chụp từ trên không cùng các dữ liệu khác để loại trừ các vùng đất được con người khai hoang.

Chính phủ Nhật Bản tiến hành đếm lại đảo sau khi có chỉ trích rằng dữ liệu trước đó đã lỗi thời, có nghĩa là số lượng đảo thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Năm 2021, một nghị sĩ của Đảng Dân chủ tự do cầm quyền đã kêu gọi kiểm đếm lại, với lý do rằng "việc nắm chính xác số lượng đảo là vì lợi ích quốc gia".

Cơ quan chức năng dự kiến sẽ công bố kết quả kiểm đếm chính thức trong vài tuần tới. Theo Hãng tin Kyodo, dù số đảo có tăng gấp đôi cũng không làm thay đổi quy mô lãnh thổ hoặc lãnh hải của Nhật Bản.

Nhật Bản ghép thành công tế bào tim làm từ tế bào đa năng cảm ứngNhật Bản ghép thành công tế bào tim làm từ tế bào đa năng cảm ứng

Sau khi được cấy ghép tế bào cơ tim phát triển từ các tế bào đa năng cảm ứng (iPS), một loại tế bào đặc biệt có thể phát triển thành nhiều loại mô và cơ quan khác nhau, bệnh nhân hồi phục tốt và đã xuất viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên