13/02/2023 16:19 GMT+7

Nhật Bản thúc đẩy mức chi tiêu của du khách nước ngoài

Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2025, chi tiêu của khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản sẽ đạt 200.000 yen/người (1.520 USD/người).

Nhật Bản thúc đẩy mức chi tiêu của du khách nước ngoài - Ảnh 1.

Du khách chụp ảnh trên con đường lát đá dành cho người đi bộ ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 11/10/2022. Ảnh: afp.com

Tổng cục Du lịch Nhật Bản đang xây dựng "Kế hoạch cơ bản thúc đẩy quốc gia du lịch mới, trong đó mục tiêu đến năm 2025, chi tiêu của khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản sẽ đạt 200.000 yen/người (1.520 USD/người).

Kế hoạch cơ bản thúc đẩy quốc gia du lịch mới dự kiến được Quốc hội Nhật Bản thông qua năm 2023, quy định các nội dung cụ thể để thực hiện các mục tiêu mà chính phủ Nhật Bản đề ra, trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát biên giới để phòng chống COVID-19 đang dần được dỡ bỏ.

Mức chi tiêu dùng từ khách nước ngoài năm 2025 đạt 200.000 yen/người sẽ vượt qua mức 159.000 yen của năm 2019. Trước đó phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản vào tháng 10/2022, Thủ tướng Kishida Fumio cũng đề ra mục tiêu chi tiêu từ du khách nước ngoài đạt 5.000 tỷ yen.

Về số lượng du khách đến Nhật Bản, kế hoạch mới chỉ đặt mục tiêu "cao hơn năm 2019", năm đánh dấu số lượng khách du lịch đến Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục là 31,88 triệu lượt. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra, Tổng cục Du lịch Nhật Bản cũng lưu ý chuyển đổi chính sách thu hút tiêu dùng khách du lịch nước ngoài từ số lượng sang coi trọng chất lượng.

Để có thể nâng chi tiêu của khách du lịch, việc tăng số ngày lưu trú và đơn giá phòng nghỉ là cần thiết. Tổng cục Du lịch Nhật Bản sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ như cải tạo cơ sở lưu trú tại các địa phương, mục tiêu nâng số ngày lưu trú tại các địa phương nằm ngoài 3 thành phố lớn là Tokyo, Aichi, Osaka là 1,5 ngày, tăng so với mức 1,35 ngày năm 2019.

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch Nhật Bản sẽ triển khai chính sách thu hút khách du lịch tầng lớp thượng lưu. Theo cơ quan này, tại thời điểm năm 2019, mặc dù số khách du lịch thượng lưu đến Nhật Bản (giá trị chuyến du lịch trên 1 triệu yen trở lên) chỉ chiếm 1% (290.000 người), song lại chiếm tới 11,5% tổng chi tiêu (550 tỷ yen)./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên