28/05/2025 12:11 GMT+7

Nhật Bản kêu gọi tiếp nhận sinh viên Harvard từ Mỹ

Trước lệnh cấm Đại học Harvard tuyển sinh người nước ngoài của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi các trường đại học trong nước tiếp nhận những sinh viên bị ảnh hưởng, coi đây là cơ hội nâng tầm giáo dục nước nhà.

Nhật Bản kêu gọi tiếp nhận sinh viên Harvard từ Mỹ - Ảnh 1.

Nhật Bản nắm bắt cơ hội khi Chính phủ Mỹ ban lệnh cấm Đại học Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo báo South China Morning Post, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Toshiko Abe cho biết bộ đang phối hợp Bộ Ngoại giao để hỗ trợ sinh viên quốc tế bị gián đoạn việc học tại Đại học Harvard do lệnh cấm từ phía Mỹ.

“Chúng tôi đang làm việc với phía Mỹ cung cấp thông tin phản ứng của Harvard, đồng thời đề nghị chính phủ xem xét các biện pháp hỗ trợ, chẳng hạn như tiếp nhận sinh viên vào các trường đại học Nhật Bản để họ có thể tiếp tục việc học”, bà Abe nói.

Bà cũng cho biết có thể sẽ mở rộng ra cho các sinh viên tại những trường đại học Mỹ khác nếu gặp phải các lệnh cấm tương tự.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng pháp lý giữa Harvard và chính quyền ông Trump. Ngoài việc cấm tuyển sinh quốc tế, Mỹ cũng đã thu hồi khoản tài trợ liên bang trị giá 2,2 tỉ USD với Harvard, khiến trường đại học này đâm đơn kiện.

Hiện tòa án liên bang đang tạm thời chặn lệnh cấm, nhưng nhiều diễn biến pháp lý được dự đoán sẽ tiếp tục.

Trước đề xuất của Chính phủ Nhật Bản, các chuyên gia nhận định đây là cơ hội để Nhật Bản thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ quốc tế, nâng cao vị thế giáo dục đại học tại Nhật Bản.

Ông Robert Dujarric - đồng giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á đương đại tại Đại học Temple cơ sở Tokyo - nhận định đây là cơ hội vàng cho các trường đại học Nhật Bản.

“Những người đủ điều kiện vào học tại Harvard là những nhân tài hàng đầu thế giới. Đó chính là những người mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn có trong hệ thống học tập, làm việc, và sinh sống”, ông nói.

Ông cũng cho biết việc tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế hơn sẽ chứng minh với cộng đồng giáo dục toàn cầu rằng các trường đại học Nhật Bản đủ sức ở các “sân chơi lớn”, đồng thời cũng thể hiện sự vô lý trong chính sách của chính quyền Mỹ.

Giới học thuật cũng tin rằng sự hiện diện của sinh viên từ Harvard sẽ góp phần nâng cao chuẩn mực giáo dục, tạo ra môi trường học thuật năng động và mang lại lợi ích dài hạn cho xã hội Nhật Bản.

Một số chuyên gia còn kỳ vọng nhiều sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại, khởi nghiệp và đóng góp cho kinh tế - xã hội Nhật Bản.

Cuộc chiến pháp lý giữa Harvard và chính quyền Mỹ đang ngày càng leo thang. Hội đồng quản trị Harvard cho rằng chính quyền ông Trump đang “trả đũa” vì Harvard không chấp nhận sự kiểm soát phi pháp của chính phủ liên bang vào chương trình học, đội ngũ giảng viên và sinh viên.

Ngoài Harvard, các trường đại học hàng đầu khác như Columbia, Cornell và Pennsylvania cũng đang bị nhắm tới trong chiến dịch gây áp lực từ phía Chính phủ Mỹ, nhằm buộc các trường phải tuân thủ chương trình nghị sự của chính phủ.

Nhật Bản kêu gọi tiếp nhận sinh viên Harvard bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của ông Trump - Ảnh 3.Thực hư tin đồn Harvard mở khóa học giúp nhận biết chế độ độc tài ở Mỹ

Nhiều bài đăng lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho rằng Đại học Harvard vừa mở các khóa học giúp "nhận biết chế độ độc tài" để phản ứng với tình hình chính trị Mỹ, nhưng thực tế đây là tin giả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên