
Sóng thần tràn vào thành phố Miyako, tỉnh Iwate, qua các bức tường chắn sóng sau trận động đất 9 độ ngày 11-3-2011 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, chiều 9-11, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận nhiều đợt sóng thần nhỏ đổ bộ vào bờ biển tỉnh Iwate của nước này.
JMA cho biết đợt sóng thần đầu tiên chạm bờ TP Miyako, tỉnh Iwate khoảng 17h37 (giờ địa phương). Tuy nhiên quy mô sóng thần quá nhỏ khiến cơ quan này không thể đo lường độ cao chính xác.
Hai phút sau, đợt sóng thứ hai lớn hơn được ghi nhận tại TP Ofunato với chiều cao... 10cm.
Cả hai đều là hệ quả của trận động đất 6,7 độ diễn ra lúc 17h3 chiều cùng ngày ở ngoài khơi Iwate, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10km. Cường độ động đất được Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đo được là 6,8 độ.
Sau trận động đất chính, khu vực này tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn với cường độ dao động từ 5,3 - 6,3 độ. Ngay lập tức, JMA đã phát cảnh báo sóng thần với độ cao có thể lên đến 1m.
"Cảnh báo sóng thần đã được ban hành tại vùng bờ biển Iwate", JMA thông báo. Cơ quan này đồng thời nhắc nhở các đợt sóng có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên đến nay, hình ảnh trực tiếp từ truyền hình Nhật Bản cho thấy vùng biển khu vực này vẫn yên bình.
Sáng cùng ngày, khu vực Iwate đã trải qua 6 trận động đất ngoài khơi với cường độ từ 4,8 - 5,8 độ. Các trận động đất này đều hầu như không thể cảm nhận được từ đất liền và không kích hoạt cảnh báo sóng thần.
Iwate chính là tỉnh từng hứng chịu những đợt sóng thần khổng lồ trong thảm họa động đất kinh hoàng ngày 11-3-2011, 18.500 người mất tích hoặc thiệt mạng.
Nhật Bản nằm trên 4 mảng kiến tạo lớn dọc theo rìa phía tây "Vành đai lửa Thái Bình Dương", biến đây thành một trong những quốc gia có hoạt động kiến tạo mạnh nhất thế giới.
Mỗi năm, quốc đảo 125 triệu dân này hứng chịu khoảng 1.500 trận động đất. Phần lớn trong số đó có cường độ nhẹ. Tuy nhiên mức độ thiệt hại vẫn phụ thuộc vào vị trí và độ sâu của tâm chấn dưới bề mặt Trái đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận