12/12/2015 17:12 GMT+7

Nhật - Ấn đạt thỏa thuận tàu cao tốc, hạt nhân

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 12-12, Nhật và Ấn Độ ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng, bao gồm dự án xây dựng hệ thống tàu điện siêu tốc, hợp tác quốc phòng và năng lượng hạt nhân dân sự.

Theo AFP, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ở New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hai nhà lãnh đạo đã đạt thỏa thuận về dự án xây hệ thống tàu điện siêu tốc (shinkansen) từ thành phố Mumbai đến Ahmedabad.

“Dự án này sẽ mở cuộc cách mạng đường sắt ở Ấn Độ và đẩy nhanh hành trình của Ấn Độ đến với tương lai. Đây sẽ là cỗ máy kích hoạt quá trình chuyển đổi kinh tế của Ấn Độ” - Thủ tướng Modi khẳng định.

Theo kế hoạch, Nhật sẽ hỗ trợ 12 tỷ USD với lãi suất ưu đãi để Ấn Độ xây hệ thống tàu điện siêu tốc này.

Ông Abe và ông Modi cũng ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự. Trước đây Tokyo từng từ chối hợp tác hạt nhân do New Delhi không phê chuẩn Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hai nước cũng đạt thỏa thuận xem xét các dự án chuyển giao công nghệ quốc phòng, bao gồm việc Nhật bán cho Ấn Độ máy bay US-2.

Ngoài ra, chính quyền Ấn Độ sẽ bắt đầu cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Nhật từ đầu năm 2016.

Ông Modi ca ngợi các chính sách kinh tế của ông Abe “cũng giống như tàu điện siêu tốc Shinkansen: tốc độ cao, an toàn và đáng tin cậy, chở theo rất nhiều người”.

Nhật đang khuyến khích các doanh nghiệp nước này đầu tư vào thị trường Ấn Độ rộng lớn. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên