05/12/2022 19:14 GMT+7

Nhân viên trạm y tế bắt giữ, chở 'con nợ' đi nhiều nơi đe dọa buộc viết giấy nợ

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Để đòi nợ, Tăng Hà Dung khống chế đưa "con nợ" lên ô tô chở đi nhiều nơi và đe dọa buộc chị C. viết giấy nợ.

Nhân viên trạm y tế bắt giữ, chở con nợ đi nhiều nơi đe dọa buộc viết giấy nợ - Ảnh 1.

Bị can Tăng Hà Dung bị khởi tố vì bắt giữ người trái pháp luật - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-12, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can Tăng Hà Dung (36 tuổi, xã Ba Động, huyện Ba Tơ) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, bị can Tăng Hà Dung cho chị Phạm Thị C. (29 tuổi, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, giáo viên một trường tiểu học) vay mượn tiền. Do vay mượn tiền lãi suất cao của nhiều người, trong đó có gia đình Dung nên chị C. không trả được lãi lẫn gốc đúng hẹn và bị nhiều chủ nợ tìm, đòi nợ.

Khi phát hiện chị C., Dung đã khống chế, đưa "con nợ" lên ô tô chở đi nhiều nơi tại thị xã Đức Phổ, huyện Ba Tơ và TP Quảng Ngãi để đe dọa buộc chị C. viết giấy nợ.

Sau nhiều giờ bị khống chế, chị C. đã được Công an huyện Ba Tơ cử lực lượng giải cứu. Đồng thời điều tra, khởi tố Dung vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, Tăng Hà Dung là nhân viên Trạm y tế xã Ba Động, huyện Ba Tơ.

Cho vay cắt cổ rồi bắt giữ con nợ ép trả nợ Cho vay cắt cổ rồi bắt giữ con nợ ép trả nợ

TTO - Cho vay với lãi suất cắt cổ 60%/tháng, tuy nhiên khi con nợ không còn khả năng chi trả thì nhóm đối tượng giở trò côn đồ, bắt giữ con nợ ép gia đình trả nợ.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên