06/11/2015 16:09 GMT+7

Cho vay cắt cổ rồi bắt giữ con nợ ép trả nợ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Cho vay với lãi suất cắt cổ 60%/tháng, tuy nhiên khi con nợ không còn khả năng chi trả thì nhóm đối tượng giở trò giang hồ, bắt giữ con nợ ép gia đình trả nợ.

Ngày 6-11, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Lê Văn Long (31 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Giang (25 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Văn Bảng (30 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 7-2015, Lê Văn Long có cho  anh N.P.H (29 tuổi, ngụ P.Trung Mỹ Tây, Q.12) mượn 10 triệu đồng, lãi suất 60%/tháng. Như vậy, mỗi ngày anh H., phải trả lãi suất cắt cổ với 200.000 đồng/ngày. Trả lãi được hai tháng với số tiền 12 triệu đồng thì anh H., hết khả năng chi trả, lẩn tránh.

Khoảng 20g ngày 1-11, Long đưa anh H. đến một khách sạn trên đường Phan Huy Ích (Q.Tân Bình), bắt viết giấy nợ với số tiền 30 triệu đồng, đồng thời liên tục ép anh H. gọi điện về gia đình yêu cầu trả nợ. Sợ anh H. bỏ trốn, Long cắt cử hai đối tượng gồm Giang và Bảng canh chừng.

Đến 10g ngày 2-11 nhóm đối tượng tiếp tục đưa anh H., đến một quán cà phê trên đường Cống Lở (Q.Tân Bình) ép anh H. gọi gia đình mang tiền đến trả. Tối cùng ngày, khi gia đình anh H. mang tiền đến trả thì nhóm đối tượng bị công an Q.12 phối hợp với công an Q.Tân Bình bắt giữ.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên