
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Bình Lợi Trung, TP.HCM Nguyễn Thùy Bảo Trân phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: K.AN
Tại tọa đàm, Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Lê Tuấn Anh cho biết phong trào "Người con hiếu thảo" qua 30 năm phát động đã tuyên dương hàng ngàn tấm gương hiếu thảo, tạo thành động lực cho thế hệ thanh thiếu nhi noi theo.
Những ngọn lửa ấm áp giữa đời thường
"Điều đáng mừng, đáng trân trọng là giữa cuộc sống bộn bề vẫn còn rất nhiều người con, cháu, dâu, rể đã vượt qua những lo toan cuộc sống, dành những điều tốt đẹp nhất cho đấng sinh thành. Họ như những ngọn lửa ấm áp giữa cuộc sống thường nhật, để lại nhiều bài học cho giới trẻ về tình yêu thương, sẻ chia, sự hy sinh, lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ trong thời đại ngày nay", anh Tuấn Anh nói.
Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân, nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, cho rằng phong trào người con hiếu thảo gắn với đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tôn vinh tấm lòng hiếu nghĩa, cha mẹ tảo tần nuôi dạy con, còn con cháu có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, ông bà… Những tấm gương được tuyên dương hằng năm đều có giá trị lan tỏa, nhân lên những câu chuyện đẹp về tình hiếu thảo.
"Chúng ta hãy thực hiện từ những việc nhỏ, xây dựng nếp nhà ngày càng tốt đẹp, tạo nên nét đẹp của con người Việt Nam, con người TP nghĩa tình. Dù xã hội có phát triển như thế nào, hiện đại ra sao thì giá trị hiếu thảo vẫn là truyền thống tốt đẹp, cốt lõi của dân tộc Việt", bà Trân gợi mở.
Còn nhà báo Tô Diệu Hiền, báo Phụ nữ TP.HCM, cho rằng không nên nhìn hẹp hai chữ hiếu thảo chỉ ở khía cạnh vật chất mà cũng cần quan tâm, chăm lo mặt tinh thần.
"Chữ hiếu không chỉ bó hẹp ở việc chăm lo vật chất cho cha mẹ, ông bà mà còn cần lắm sự trò chuyện. Nhiều khi chúng ta thấy mặc dù sống chung nhưng nhiều người trẻ theo đuổi nhiều thứ bên ngoài xã hội nên không còn thời gian dù chỉ là để trò chuyện với ông bà, cha mẹ", chị Hiền bộc bạch.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Cúc - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Bà Rịa - cũng nhấn mạnh cần lắm sự chia sẻ của người cháu, người con đối với ông bà, cha mẹ trong việc chăm lo sức khỏe tinh thần. "Người già thường cần được trò chuyện nhưng đôi khi người trẻ mải miết vì công việc và đuổi theo nhiều hoạt động khiến họ không còn nhiều thời gian dành cho cha mẹ, ông bà dù chỉ là một buổi trò chuyện", chị Cúc nêu.
Dùng mạng xã hội để nhân rộng lòng hiếu thảo
Bạn Nguyễn Lê Phi Long - xã Bình Hưng, gương Người con hiếu thảo 2023 - chia sẻ người trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi lối sống từ mạng xã hội, áp lực công việc khiến họ không có đủ thời gian dành cho gia đình, đấng sinh thành. Tuy nhiên Long cũng cho thấy lòng hiếu thảo được khơi dậy mạnh mẽ trong xã hội.
Long đề xuất cần tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế để thanh niên cảm nhận về truyền thống gia đình, lan tỏa nhiều gương sáng về lòng hiếu thảo trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng hoặc tổ chức để các gương người con hiếu thảo đến chia sẻ tại khu dân cư, trường học để từ câu chuyện người thật việc thật sẽ tác động đến người trẻ sâu sắc hơn.
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường Bình Lợi Trung Nguyễn Thùy Bảo Trân cũng cho rằng các cấp hội nên sử dụng mạng xã hội để lan tỏa, truyền thông hơn nữa về những gương sáng về lòng hiếu thảo. Cạnh đó cũng cần nhiều hoạt động để người trẻ tham gia thể hiện lòng hiếu thảo với gia đình.
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Linh khẳng định phong trào "Người con hiếu thảo" không chỉ là một khẩu hiệu mà đã tạo ra những kết quả rất thực tế và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, giúp đề cao và tôn vinh lòng hiếu thảo, vốn là giá trị cốt lõi làm nên sự bền vững của gia đình Việt Nam; giúp mỗi người con, người cháu hiểu rõ hơn về vai trò, bổn phận của mình đối với ông bà, cha mẹ. Từ đó tình cảm gia đình được thắt chặt hơn, hướng đến xây dựng những gia đình hòa thuận, nơi mọi người sống đẹp, biết nhớ về cội nguồn. Khi mỗi gia đình ấm êm thì tình làng, nghĩa xóm cũng được củng cố theo, từ đó an ninh trật tự xã hội cũng được giữ vững.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh (phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM):
Giá trị cốt lõi
Hiếu thảo là một trong những giá trị đạo đức quan trọng và là truyền thống văn hóa tốt đẹp, lâu đời của dân tộc ta, được coi là nền tảng của đạo làm người và là sợi dây vô hình kết nối các thế hệ, giúp duy trì mối quan hệ gia đình hòa thuận, bền chặt; là bài học vỡ lòng về tình yêu thương, lòng biết ơn và trách nhiệm, góp phần hoàn thiện nhân cách của mỗi người, xây dựng một cộng đồng văn minh, nơi mọi người sống chan hòa, tình nghĩa, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Ngày nay chữ hiếu vẫn được đề cao dù hình thức thể hiện có thể linh hoạt hơn nhưng sự kính trọng, yêu thương và chăm sóc cha mẹ, ông bà vẫn là giá trị cốt lõi không thay đổi trong văn hóa các gia đình Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận