29/01/2026 08:03 GMT+7

Nhà vườn miền Tây chuẩn bị trái cây tạo hình, in chữ bán Tết

THÁI LŨY
và 1 tác giả khác

Chỉ còn hơn nửa tháng là đến Tết, nhiều nhà vườn tại ĐBSCL đang tất bật chăm sóc vườn để chuẩn bị vào đợt thu hoạch cắt bán cho khách hàng.

nhà vườn - Ảnh 1.

Bưởi hồ lô in chữ là sản phẩm chủ lực của ông Võ Trung Thành - Ảnh nhà vườn cung cấp

Ông Võ Trung Thành (xã Phú Hữu, TP Cần Thơ), chủ yếu làm bưởi hồ lô, bưởi in chữ "Tài - Lộc", bưởi hồ lô in hình thỏi vàng, đồng tiền..., cho biết để có bưởi chưng Tết đẹp, việc lựa chọn bưởi nguyên liệu phù hợp là yếu tố quyết định thành công.

Năm nay, số lượng bưởi tạo hình của ông Thành giảm hơn so với những năm trước, chỉ với khoảng 800 trái. 

Do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, nên các công đoạn chăm sóc và tạo hình trái gặp không ít khó khăn nhưng dự kiến giá bán không tăng, từ 300.000 - 700.000 đồng/trái, tùy mẫu mã.

Ông Bùi Văn Thức (xã Châu Thành, TP Cần Thơ), một trong những người gây ấn tượng với các sản phẩm xoài, dừa, đu đủ in chữ thư pháp, cho biết sản phẩm chủ lực năm nay tại cơ sở này là xoài Đài Loan in chữ, ngoài ra còn có xoài in hình linh vật ngựa với thông điệp "mã đáo thành công".

Dự báo sức mua có phần chững lại, ông Thức giảm số lượng cung ứng cho thị trường Tết, với khoảng 1.500 trái xoài in chữ thư pháp, 500 trái dừa, 500 trái đu đủ in chữ. Ngoài bán lẻ, ông còn kết hợp bán theo combo dừa - đu đủ - xoài để đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Theo các nhà vườn, hầu hết sản phẩm trái cây tạo hình, in chữ nhà vườn làm theo đặt hàng trước, dự kiến thu hoạch khoảng từ 18 - 20 tháng chạp để cung ứng cho thị trường Tết.

Địa lan Đà Lạt nở sớm trước Tết, nhà vườn bán cành "cắt lỗ"

Nhà vườn miền Tây chuẩn bị trái cây tạo hình, in chữ bán Tết - Ảnh 2.

Nhiều vườn địa lan của Đà Lạt đã nở - Ảnh: M.V.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều nhà vườn tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để kịp ra thị trường. Tuy nhiên, do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến, nhiều nhà vườn phải "cắt lỗ" để gỡ vốn bằng việc bán cành thay vì bán nguyên chậu.

Ông Trần Hữu Anh Huy (ở phường Lang Biang, Đà Lạt), chủ vườn hơn 3.000 chậu địa lan, chủ yếu giống hoàng hậu và vàng mít, cho biết khoảng 80 - 90% số hoa đã nở rộ, sớm hơn kế hoạch gần một tháng.

"Nếu nở đúng dịp Tết, mỗi cành có thể bán 300.000 - 600.000 đồng/cành, mỗi chậu thường 6 - 10 cành. Nay buộc phải cắt bán sớm cho cửa hàng hoa, chỉ còn khoảng 40.000 đồng/cành", ông Huy nói.

Theo ông Huy, thời tiết diễn biến thất thường, biên độ nhiệt ngày đêm cao khiến địa lan "đổ bông" hàng loạt dù đã giảm phân, che tối, phun thuốc hãm hoặc dùng lưới bọc nụ. Tương tự, gia đình anh Đặng Văn Hưng (ở phường Xuân Trường, Đà Lạt) có hơn 2.000 chậu địa lan phục vụ Tết cũng bung nở đồng loạt. Để gỡ vốn, anh phải cắt cành bán 40.000 - 50.000 đồng/cành.

Ông Đỗ Văn Ẩn, Giám đốc Công ty Dalata (phường Xuân Hương, Đà Lạt), cho biết nhiều vườn hoa liên kết đã nở sớm, khoảng 70 - 80% sản lượng địa lan cao cấp phải chuyển sang cắt cành trước Tết. "Nguồn chậu giảm mạnh có thể đẩy giá tăng vào dịp cận Tết", ông Ẩn thông tin.

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, địa phương này có khoảng 35ha trồng địa lan, sản lượng hơn 250.000 cành/năm, phần lớn trong nhà kính nhưng vẫn chịu tác động thời tiết.

Nhà vườn miền Tây chuẩn bị trái cây tạo hình, in chữ bán Tết - Ảnh 3.Giá khóm tăng cao mùa Tết

Tại vùng khóm nổi tiếng Ba Đình (xã Vĩnh Bình) và Tắc Cậu (xã Bình An) tỉnh An Giang những ngày gần đây, mọi người không khó bắt gặp cảnh nông dân địa phương tất bật để ra vườn chăm sóc khóm và thu hoạch khóm để bán cho thương lái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất