Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Nhà sáng lập Huawei chấm dứt nhiều năm kín tiếng khi bị Mỹ ‘tấn công’
TTO - Sau nhiều năm kín tiếng và xa lánh truyền thông, ông Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc), ngày 15-1 đã bất ngờ lên tiếng khi đế chế kinh doanh của ông liên tục bị Mỹ "tấn công".

Ông Nhậm Chính Phi (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một sự kiện năm 2015 - Ảnh: REUTERS
Theo Bloomberg, nhà tỉ phú Trung Quốc 74 tuổi gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "một tổng thống vĩ đại" và cho biết sẽ "ngồi chờ và xem" nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào vụ bắt giữ con gái lớn của ông, bà Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), như thế nào.
Bà Mạnh (theo họ mẹ) là giám đốc tài chính Huawei và hiện đang bị giữ ở Canada, chờ dẫn độ về Mỹ.
Lần cuối ông Nhậm trả lời truyền thông nước ngoài là hồi năm 2015. Việc ông tự phá nguyên tắc kín tiếng sau ba năm cho thấy khủng hoảng mà Huawei đối mặt từ Mỹ rõ là lớn nhất trong hơn ba thập kỷ lịch sử tập đoàn này.
Mỹ liên tục cáo buộc các thiết bị viễn thông của Huawei là đe dọa an ninh quốc gia, và thuyết phục nhiều đồng minh cùng cho thiết bị của Huawei vào "danh sách đen" như Washington đã làm.
Theo Bloomberg, ông Nhậm đã chủ trì một buổi họp báo bàn tròn với một số ít nhà báo nước ngoài tại trụ sở mới của Huawei ở thành phố công nghiệp Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông) ngày 15-1. Đây mới là lần thứ ba ông trò chuyện với truyền thông quốc tế theo cách này.
"Tôi yêu đất nước tôi và ủng hộ đảng. Nhưng tôi sẽ không làm gì nguy hại cho thế giới" - ông Nhậm nói. Nhà sáng lập Huawei khẳng định "không thấy mối liên quan mật thiết nào giữa quan điểm chính trị cá nhân và chuyện làm ăn của Huawei".
Ông Nhậm cho rằng Huawei không có vai trò gì trong căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Ông thậm chí còn nhấn mạnh khả năng hợp tác giữa Huawei với Mỹ và chính quyền ông Trump nói chung. "Huawei chỉ là một hạt mè trong xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ" - ông Nhậm nói.
Mới tuần trước, một giám đốc của Huawei bị chính quyền Ba Lan bắt vì nghi làm gián điệp. Huawei sau đó đã sa thải vị này.
Bình luận về vị thế của Huawei trên thị trường toàn cầu, ông Nhậm cho rằng gã khổng lồ công nghệ này suy cho cùng không phải là một công ty đại chúng, vì thế "chúng tôi không cần các bản báo cáo doanh thu long lanh".
"Nếu ai đó không muốn Huawei hiện diện ở một thị trường nào đó, chúng tôi có thể thu hẹp hoạt động lại một chút - ông nói - Miễn là chúng tôi vẫn tồn tại và nuôi sống được nhân viên thì vẫn còn tương lai cho chúng tôi".
-
TTO - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở ngâm thịt ốc bươu với hóa chất công nghiệp, sau đó cung cấp cho một số chợ và tiệm ăn.
-
TTO - Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, trần mây thấp nên hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay 21-1.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Kể từ kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức, chính quyền địa phương của TP Thủ Đức chính thức hoạt động.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận