
Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu Miss Ede, giới thiệu sản phẩm đến nhà mua nước ngoài tại Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (VIS) 2026 ngày 4-9 - Ảnh: NGHI VŨ
Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 3 đến 5-9, hàng ngàn cuộc gặp giữa nhà mua hàng quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam đã diễn ra ở Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (VIS) 2026, mở ra cơ hội tìm kiếm bạn hàng cho cả doanh nghiệp Việt Nam lẫn doanh nghiệp quốc tế.
Giá cả cạnh tranh, nhưng chất lượng hàng Việt vẫn trên hết
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu Miss Ede, cho hay việc kết nối với nhà mua qua các triển lãm nguồn cung ứng như thế này rất hiệu quả. Ông Hữu cho biết nhờ tham gia triển lãm mà đơn vị vào năm 2024 đã tìm được bạn hàng bên Mỹ và vẫn đang có động lực xuất khẩu tốt qua thị trường này.
Chia sẻ kinh nghiệm, ông Hữu cho biết nhà mua lúc nào cũng quan tâm đến đầu tiên là yếu tố giá cả, nhưng kèm theo đó phải là tính minh bạch và chính trực của nhà sản xuất, liên quan đến yếu tố nguồn gốc sản phẩm, chất lượng bền vững, chuỗi cung ứng.
“Nhà mua hàng sẽ yêu cầu rất khắt khe về khả năng tuân thủ quy định của nhà cung cấp. Ví dụ như đối với cà phê, họ sẽ yêu cầu mình minh bạch và chính trực về việc cà phê sản xuất ở đâu, nông hộ nào cung cấp, cà phê đã có những giấy chứng nhận nào và tổ chức nào là bên chứng nhận”, ông Hữu nói.
Nói thêm về vấn đề này, đại diện của Văn phòng thương mại Liverpool (Úc) - một đơn vị kết nối cung ứng - nhận định hàng hóa Việt Nam đang có sức cạnh tranh tốt, nhưng điều tiên quyết nhất vẫn phải là đáp ứng các nhu cầu của thị trường Úc.
Ông Michael, nhân sự của Văn phòng thương mại Liverpool, cho hay đơn vị đến đây để tìm tất cả các mặt hàng tại Việt Nam vì nguồn cầu ở Úc rất lớn. Giá cả ở Úc đang ngày càng cao, nên doanh nghiệp nào có giá tốt, đáp ứng được đủ các tiêu chuẩn sẽ có cơ hội cao ở Úc.
“Chỉ cần hàng hóa của bạn giá tốt và đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Úc, mọi thứ sau đó đều dễ dàng”, vị này nói.
Trong khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ tham gia xuất khẩu, ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc kinh doanh quốc tế của Công ty CP Tân Phú Việt Nam, nhận định doanh nghiệp Việt cần chuyển từ tư duy “nhận đơn hàng” sang tư duy “xây dựng năng lực đáp ứng chuẩn mực toàn cầu” một cách chủ động.
Đối với ngành dệt may, bà Trần Hoàng Phú Xuân, CEO Công ty Faslink Việt Nam, cho rằng năng lực sản xuất và chiến lược thích ứng nhanh chính là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp dệt may, thời trang Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường liên tục biến động vì căng thẳng địa chính trị và các chính sách thuế quan mới.

Khách quốc tế trải nghiệm sản phẩm Việt Nam tại VIS 2026 - Ảnh: NGHI VŨ
Còn nhiều dư địa chưa khai phá
Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn hàng mới, nhiều bên cũng đến với VIS để giới thiệu và tìm kiếm đối tác từ Việt Nam cho các giải pháp mới, nhất là các giải pháp đóng góp vào các tiêu chuẩn bền vững cho hàng Việt.
Ông Siem Schreurs, đại diện của startup Rize, chia sẻ đơn vị đang hỗ trợ nông dân trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất gạo theo hướng bền vững. “Chúng tôi có mặt tại triển lãm để kết nối với những doanh nghiệp phù hợp, sẵn sàng hợp tác với chúng tôi để đưa nguồn gạo này ra thị trường thế giới”, ông Siem nói.
Đại diện thị trường Brazil, ông Nata Oliveira - Phó chủ tịch Phòng thương mại Brazil tại Việt Nam - cho hay các sự kiện kết nối nguồn cung như VIS rất có ích để hai bên, là nhà mua và nhà bán đến từ Brazil và Việt Nam, hoặc ngược lại, hiểu được nhu cầu của nhau hơn.
Theo ông Oliveira, đây sẽ là các dịp để doanh nghiệp Brazil qua Việt Nam để thực tế tận nơi các nhà máy, và các nhà cung cấp Việt Nam cũng sẽ hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường Brazil.
"Việt Nam và Brazil có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực nông sản. Chẳng hạn, chúng ta có điểm tương đồng về cà phê. Mỗi nước có thể sản xuất những loại cà phê đặc trưng riêng, như Robusta và Arabica. Nếu kết hợp thế mạnh của hai bên, chúng ta có thể cùng nhau phát triển và tăng cường tiềm năng này", ông Oliveira nêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận