26/08/2024 16:51 GMT+7

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ lấy lại màu xanh

LÊ PHAN
và 1 tác giả khác

Việc hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án Nhà máy nước thải Bình Hưng, lưu vực khoảng 2.500ha thuộc 8 quận ở TP.HCM sẽ được xử lý, qua đó trả lại màu xanh cho kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ.

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 1.

Toàn cảnh Nhà máy nước thải Bình Hưng là một cù lao biệt lập ở huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mở rộng Nhà máy nước thải Bình Hưng thuộc gói thầu J của dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2). Giai đoạn này có 6 gói thầu xây lắp lớn.

Giai đoạn 1, nhà máy xử lý nước thải này hoàn thành năm 2008 với công suất 141.000m3/ngày đêm. Giai đoạn 2 nâng tổng công suất xử lý nước thải lên 469.000m3/ngày đêm.

Flycam nhà máy nước thải kỳ vọng trả lại màu xanh cho kênh rạch tại TP.HCM

Qua đó, toàn bộ nước thải của kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (đoạn từ cầu Khánh Hội về đến đoạn giao kênh Tân Hóa - Lò Gốm) sẽ được thu gom xử lý.

Nước thải từ các quận huyện sẽ được thu về trạm bơm Đồng Diều ở quận 8. Tại đây nước thải được loại bỏ bớt rác, đất cát và dẫn về nhà máy Bình Hưng để xử lý. 

Sau đó, nước được bơm trở lại ra rạch Tắc Bến Rô rồi chảy vào các kênh rạch nhánh khác.

Như vậy với việc nước thải được thu gom xử lý liên tục, nước kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ sẽ giảm ô nhiễm, không còn màu đen.

Trong giai đoạn 3, TP.HCM sẽ nâng công suất xử lý nước thải lên 512.000 m3/ngày đêm. Từ đó xử lý thêm một khối lượng lớn nước thải của khu vực kênh Tẻ dọc quận 7.

Hình ảnh Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng:

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 2.

Các công nhân, kỹ sư dọn dẹp và sơn phết lại lan can ở bể chứa nước thải để xử lý - Ảnh: LÊ PHAN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 3.

Khu vực xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 4.

Hầm vận hành gồm có hệ thống bơm, ống dẫn khí và nước - Ảnh: LÊ PHAN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 5.
Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 6.

Ống dẫn khí bên trong Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 7.

"Giếng trời" lấy sáng cho hầm vận hành tại nhà máy - Ảnh: LÊ PHAN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 8.
Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 9.

Theo chủ đầu tư, dự án có quy mô và khối lượng thi công, các công trình rất lớn, trải dài qua 8 quận huyện với tổng diện tích lưu vực hơn 2.500ha, dân số khoảng 1,8 triệu người - Ảnh: LÊ PHAN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 10.
Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 11.

Nhà máy Bình Hưng có khu xử lý nước thải hiện đại, với công suất xử lý nước thải 469.000m³/ngày đêm (lớn nhất trong cả nước tính đến thời điểm hiện nay) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 12.

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc khai thác, vận hành vào thời gian tới, những ngày này các công nhân và kỹ sư đang làm việc liên tục - Ảnh: LÊ PHAN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 13.

Khuôn viên nhà máy Bình Hưng được trồng nhiều cây xanh. Trong đó khu vực trung tâm có vườn cây Việt - Nhật, là biểu tượng cụ thể của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 đất nước và mối quan hệ hợp tác dự án này - Ảnh: LÊ PHAN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 14.
Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 15.

Dự kiến sau khi dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 3 được hoàn thành, toàn bộ các tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ sẽ được trả lại màu xanh, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, giao thông thủy và nâng cao chất lượng sống của người dân - Ảnh: LÊ PHAN

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 16.

Toàn bộ lưu vực được xử lý nước thải khi dự án hoàn thành - Ảnh: BAN GIAO THÔNG

Khánh thành Nhà máy nước thải Bình Hưng vào cuối tháng 8

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 26-8, ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) - cho biết đã hoàn thành xây dựng, cũng như các thủ tục liên quan cấp phép môi trường để vận thành nhà máy, mạng lưới thu gom nước mở rộng.

"Cuối tháng 8 này, chúng tôi sẽ khánh thành công trình mở rộng mạng lưới thu gom và Nhà máy nước thải Bình Hưng. Từ đó tiến tới mục tiêu thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chỉnh trang đô thị, trả lại màu xanh cho các dòng sông, kênh rạch tại TP.HCM", vị đại diện nói.

Nhà máy nước thải Bình Hưng hoàn thành: Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -  Tẻ lấy lại màu xanh - Ảnh 17.Nhà máy xử lý nước thải tại TP.HCM: Nơi 'đói' nước, chỗ dở dang

Có nhà máy xử lý nước thải đầu tư cả ngàn tỉ đồng nhưng không có cống dẫn thu gom nên thiếu nước thải để xử lý. Ngược lại có dự án đã cải tạo kênh, lắp cống thu gom nước thải quy mô lớn nhưng lại chưa có nhà máy xử lý nên phải xả ra sông.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên