14/07/2024 20:20 GMT+7

Nhà máy nằm tại quận 12 thiếu nước thải để xử lý: Chờ dự án 352 triệu USD

Dự án CRUS1 có hạng mục làm cống bao dẫn nước thải về cho Nhà máy Tham Lương - Bến Cát xử lý.

Dự án CRUS1 sẽ có hệ thống cống bao dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát (giai đoạn 1), nằm trong khu đất rộng 2,3ha (phường An Phú Đông, quận 12) - Ảnh: LÊ PHAN

Dự án CRUS1 sẽ có hệ thống cống bao dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát (giai đoạn 1), nằm trong khu đất rộng 2,3ha (phường An Phú Đông, quận 12) - Ảnh: LÊ PHAN

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì thẩm định) sớm báo cáo Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng khí hậu sử dụng vốn vay ODA.

Đó là dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát (CRUS1) và dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2). Với hai dự án này, TP đã gửi tờ trình vào tháng 5-2024.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM lập, dự án CRUS1 có mục tiêu thực hiện quy hoạch chống ngập và thoát nước khu vực trung tâm TP. Dự án sẽ cải thiện năng lực kiểm soát mực nước triều và thu gom, thoát nước mưa, nước thải của kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên và các kênh nhánh khu vực các quận Gò Vấp, 12, Bình Thạnh...

Đồng thời xây dựng hệ thống bao dẫn nước thải để vận hành Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát đã hoàn thành giai đoạn 1 (131.000m³/ngày đêm) tại quận 12. Ở giai đoạn 2, nhà máy sẽ nâng cấp lên 250.000m³/ngày đêm).

Tổng vốn đầu tư dự án là 8.167 tỉ đồng (tương đương 352 triệu USD). Trong đó vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 227 triệu USD, vốn tài trợ không hoàn lại 5 triệu USD, vốn đối ứng từ ngân sách TP 59 triệu USD. Dự án dự kiến có thời gian triển khai xây dựng trong 6 năm.

Còn dự án CRUS2 có mục tiêu xây dựng hệ thống nước thải và hệ thống thoát nước trên địa bàn 5 quận gồm: quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Về quy mô, dự án sẽ xây dựng các giếng tách dòng và hệ thống cống bao dọc theo kênh Tham Lương - Bến Cát đến cuối lưu vực Tây Sài Gòn, xây dựng tuyến ống truyền tải từ lưu vực Tây Sài Gòn về nhà máy xử lý nước thải tập trung (dự kiến tại Nhà máy Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân)...

Dự án CRUS2 có tổng mức đầu tư là 350 triệu USD (tương đương 8.121 tỉ đồng). Trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á 300 triệu USD (6.961 tỉ đồng) và vốn đối ứng từ ngân sách TP 50 triệu USD (1.160 tỉ đồng).

Quy mô nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát

Nằm cạnh sông Vàm Thuật, Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát giai đoạn 1 có công suất xử lý 131.000m3 ngày đêm. Nhà máy nằm trong khu đất rộng 2,3ha ở phường An Phú Đông (quận 12). Đây là nhà máy đầu tiên của cả nước được thiết kế để xử lý nước thải đạt loại A trước khi thải ra môi trường.

Dự án do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền thực hiện và đưa vào vận hành năm 2017. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 1.870 tỉ đồng, được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Dù được đưa vào vận hành năm 2017 nhưng đến nay nhà máy vẫn chưa có hệ thống cống thu gom, dẫn tới không có nước để xử lý. Vì vậy, nhà máy chỉ xử lý khoảng 7.000 - 8.000m³/ngày và đây chỉ là lượng nước để nhà máy hoạt động cầm chừng, giúp thiết bị không hỏng hóc, hao mòn vì để lâu...

Tham Lương - Bến Cát: Kênh vẫn đen hôi cạnh nhà máy xử lý nước thải ngàn tỉ... Tham Lương - Bến Cát: Kênh vẫn đen hôi cạnh nhà máy xử lý nước thải ngàn tỉ... 'đói' nước

Không có hệ thống cống thu gom, Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát, quận 12 (TP.HCM) không đủ nước để xử lý và đã phải hoạt động cầm chừng gần 7 năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên