15/12/2022 17:31 GMT+7

Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Linh Na xô đổ kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa và 7 môn phối hợp

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 15-12, thêm 3 kỷ lục quốc gia và đại hội nữa đã được phá ở môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc 2022. Trong đó, có vận động viên Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa), Nguyễn Linh Na (7 môn phối hợp).

Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Linh Na xô đổ kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa và 7 môn phối hợp - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Trọng giành huy chương vàng và phá kỷ lục nội dung nhảy xa nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung nhảy xa nam khi nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) giành huy chương vàng với thành tích 7,77m. Với thông số này, Tiến Trọng không chỉ giành vàng mà còn phá kỷ lục đại hội của VĐV Phạm Văn Lâm (Nam Định) xác lập năm 2018 với thành tích 7,70m.

Ở nội dung 7 môn phối hợp nữ - nội dung khốc liệt nhất của điền kinh, cô gái Nguyễn Linh Na (Quân đội) đã đạt tổng 5.440 điểm và giành huy chương vàng. Thành tích này cũng giúp Linh Na phá vỡ kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội.

Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Linh Na xô đổ kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa và 7 môn phối hợp - Ảnh 2.

Các vận động viên trên đường chạy 800m nữ chiều 15-12 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Mới đây nhất tại SEA Games 31, Linh Na đã gây sốc khi giành huy chương vàng 7 môn phối hợp cho điền kinh Việt Nam, thời điểm đó cô xác lập kỷ lục quốc gia với 5.415 điểm. Chiều nay, chỉ sau 7 tháng Linh Na tiếp tục phá vỡ kỷ lục do chính cô xác lập tại SEA Games 31.

Cuộc đua diễn ra kịch tính trên đường chạy 400m nam khi VĐV Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) ganh đua quyết liệt với Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa). Kết quả, Trần Đình Sơn đã về nhất với thời gian 47 giây 12.

Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Linh Na xô đổ kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa và 7 môn phối hợp - Ảnh 3.

Nguyễn Linh Na (388) phá kỷ lục nội dung 7 môn phối hợp - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Không có bất ngờ ở cự ly 400m nữ khi VĐV Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) tiếp tục giành huy chương vàng với thời gian 53 giây 37.

VĐV Nguyễn Thanh Vy (TP.HCM) giành huy chương vàng nhảy cao nữ với thành tích 1,77m.

Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Linh Na xô đổ kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa và 7 môn phối hợp - Ảnh 4.

Một VĐV tham dự nội dung nhảy cao nữ chiều 15-12 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

VĐV Liêu Thị Hồng Phương (Bạc Liêu) giành huy chương vàng đẩy tạ nữ với thành tích 13,93m.

Đội tiếp sức hỗn hợp 4 x 100m Quân đội xác lập kỷ lục mới của đại hội với thời gian 42 giây 64.

Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Linh Na xô đổ kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa và 7 môn phối hợp - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Huyền (287) giành huy chương vàng 400m nữ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trên đường chạy 5.000m nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) không có đối thủ khi về nhất với thời gian 16 phút 55 giây 68.

Cuộc đua kịch tính tiếp tục diễn ra trên đường chạy 800m nam, khi có ba VĐV so tài quyết liệt đến từ Đồng Nai, Hà Nội là: Lương Đức Phước, Trần Văn Đảng, Giang Văn Dũng. Cuối cùng Lương Đức Phước (Đồng Nai) đã cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 58 giây 89.

Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Linh Na xô đổ kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa và 7 môn phối hợp - Ảnh 6.

Lương Đức Phước (123) giành huy chương vàng 800m nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

VĐV Bùi Thị Ngân (Nam Định) giành huy chương vàng 800m nữ với thời gian 2 phút 08 giây 43.

Nguyễn Tiến Trọng, Nguyễn Linh Na xô đổ kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa và 7 môn phối hợp - Ảnh 7.

Đội tiếp sức hỗn hợp 4 x 100m Quân đội giành huy chương vàng và xác lập kỷ lục tại đại hội - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sau hai ngày thi đấu, điền kinh Quân đội đang tạm thời thống trị cuộc đua tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 với 7 huy chương vàng.



Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

TTO - Ngày 14-12, các nội dung chung kết đầu tiên của môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc 2022 đã diễn ra trên sân Mỹ Đình. Nhiều nhân tố và kỷ lục đại hội mới đã xuất hiện.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên