14/12/2022 19:08 GMT+7

Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 14-12, các nội dung chung kết đầu tiên của môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc 2022 đã diễn ra trên sân Mỹ Đình. Nhiều nhân tố và kỷ lục đại hội mới đã xuất hiện.

Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 1.

VĐV Trần Thị Nhi Yến (280) bất ngờ giành HCV cự ly 100m Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Môn điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra từ ngày 13 đến 18-12 trên sân Mỹ Đình. Điền kinh cũng là môn thể thao có lượng vận động viên đăng ký rất cao với 59 đơn vị và 710 vận động viên, thi đấu 50 nội dung.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đã có 13 nội dung chung kết được diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn, kịch tính.

Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 2.

VĐV Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bất ngờ lớn nhất xảy ra trên đường chạy 100m nữ khi VĐV Trần Thị Nhi Yến (Long An) đã cán đích đầu tiên với thời gian 11 giây 75. Để giành tấm huy chương vàng quý giá này, Nhi Yến đã đánh bại Hoàng Dư Ý (Quân đội) - người được kỳ vọng có thể giành vàng sau khi Tú Chinh (TP.HCM) chấn thương không thể tham dự.

Điều đáng nói, Nhi Yến mới chỉ 17 tuổi và lần đầu tiên dự đại hội. Với sự xuất sắc của Nhi Yến, cô được kỳ vọng có thể tiếp cận thành tích mà nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh đã làm được.

Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 3.

VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (87) giành huy chương vàng và phá kỷ lục nội dung 100m nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trên đường chạy 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công an) cũng đã xuất sắc giành huy chương vàng với thời gian 10 giây 35. Với thành tích này, Nghĩa cũng phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội do chính anh xác lập vào năm 2018 và 2020.

Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 4.

Các VĐV chạy tiếp sức 4x400m nam ganh đua quyết liệt trên đường chạy - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) không có đối thủ khi về đích với thời gian 10 phút 21 giây 91.

VĐV Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) bất ngờ giành huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật nam với thời gian 8 phút 58 giây 35. Thành tích này giúp Trung Cường phá kỷ lục đại hội, kỷ lục cũ là 8 phút 59 giây 6.

Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 5.

Một VĐV nữ kiệt sức sau khi cán đích trong ngày thi đấu 14-12 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Các VĐV khác giành được huy chương vàng trong ngày thi đấu 14-12: Phan Thanh Bình (TP.HCM) đẩy tạ nam; Bùi Thị Nguyên (Quân đội) 100m rào nữ; Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) nhảy xa nữ; Lê Hồng Quân (Quân đội) ném búa nam; Bùi Minh Dương (Quân đội) 110m rào nam; Vũ Đức Anh (Hải Phòng) nhảy xa nam; đội tiếp sức 4x400m nam Hà Nội; đội tiếp sức 4x400m nữ Hà Nội.

Điền kinh mở màn kịch tính tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 6.

VĐV Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) bị thương trên đường chạy 4x400m tiếp sức nam khiến hai ống quyển chảy máu dữ dội. Nhân viên y tế phải trợ giúp sau khi anh cán đích - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, Hà Nội và Quân đội đang tạm dẫn đầu với 3 huy chương vàng.

'Ngôi sao' điền kinh Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022

TTO - Hai 'ngôi sao' của điền kinh Việt Nam là Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Khuất Phương Anh (Hà Nội) cùng một số vận động viên khác không có tên trong danh sách đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên