10/12/2022 18:52 GMT+7

'Ngôi sao' điền kinh Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hai 'ngôi sao' của điền kinh Việt Nam là Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Khuất Phương Anh (Hà Nội) cùng một số vận động viên khác không có tên trong danh sách đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Ngôi sao điền kinh Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 1.

Quách Thị Lan (bìa phải) không tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh: NAM TRẦN

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 9 đến 21-12 tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Tham dự đại hội có sự góp mặt của gần 10.000 vận động viên đến từ 63 tỉnh, thành phố và hai ngành quân đội, công an. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 43 môn thi với 941 nội dung.

Môn điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18-12 trên sân Mỹ Đình. Điền kinh cũng là môn thể thao có lượng vận động viên đăng ký rất cao với 59 đơn vị và 710 vận động viên, thi đấu 50 nội dung.

Đại hội thể thao toàn quốc 4 năm mới diễn ra một lần nên có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các vận động viên và các đơn vị. Tất cả những vận động viên hàng đầu của thể thao Việt Nam đều tranh tài tại đại hội. Ở môn điền kinh, cuộc đua tranh đến những tấm huy chương được dự báo là diễn ra vô cùng khốc liệt.

Ngày 10-12, thông tin từ bộ môn và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết một số vận động viên hàng đầu của điền kinh Việt Nam sẽ không tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022. Đó là các vận động viên: Quách Thị Lan (Thanh Hóa, huy chương vàng 400m rào và 4x400m tiếp sức nữ tại SEA Games 31);

Khuất Phương Anh (Hà Nội, huy chương vàng 800m SEA Games 31), Vũ Thị Ngọc Hà (Hà Nam, huy chương vàng nhảy xa SEA Games 31), Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình, huy chương vàng 4x400m tiếp sức nữ SEA Games 31), Lê Ngọc Phúc (Hà Tĩnh, huy chương bạc 400m nam SEA Games 31).

Ngôi sao điền kinh Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 2.

Huy chương vàng SEA Games 31 môn nhảy xa nữ Vũ Thị Ngọc Hà không dự Đại hội 9 - Ảnh: NAM TRẦN

Điền kinh, bơi lội là hai môn thể thao quan trọng nhất tại mỗi kỳ đại hội thể thao. Việc vắng mặt của một số vận động viên nổi bật sẽ khiến không ít cuộc đua ở môn điền kinh giảm đi tính cạnh tranh.

Trước đó, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết có 5 vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam có kết quả mẫu A dương tính với doping tại SEA Games 31, danh tính các vận động viên hiện chưa được công bố. Các vận động viên này được tổng cục xác định không cố tình dùng doping và vẫn đang trong quá trình giải trình.

Trong thời điểm từ ngày 13 đến 25-12-2022, các vận động viên này sẽ có cuộc điều trần lần cuối với Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) qua hình thức online. Sau phiên điều trần này, các vận động viên sẽ chờ phán quyết của WADA về việc có phải nhận án phạt nào, nặng hay nhẹ.

Ngôi sao điền kinh Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không dự Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 3.

Nhà vô địch SEA Games 31 nội dung 800m Khuất Phương Anh vắng mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 10-12, một đại diện của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết 5 vận động viên có mẫu A dương tính với doping tại SEA Games 31 vẫn xin được thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 để kiểm tra phong độ chứ không tính thành tích.

Dù vậy, ban tổ chức quyết định không cho các vận động viên thi để không làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như các vấn đề phát sinh khác với vận động viên.

Có 5 vận động viên điền kinh Việt Nam dương tính với doping tại SEA Games 31 Có 5 vận động viên điền kinh Việt Nam dương tính với doping tại SEA Games 31

TTO - Có 5 vận động viên điền kinh Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với doping (chất cấm) tại SEA Games 31. Các vận động viên này được giải trình lần cuối trước khi có phán quyết từ Ủy ban Phòng chống doping Đông Nam Á.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên