03/08/2022 10:38 GMT+7

Hoàng Dư Ý về thứ 45/55 vận động viên cự ly 100m tại Giải điền kinh U20 thế giới 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Vận động viên Hoàng Dư Ý của đội tuyển điền kinh Việt Nam cán đích với thời gian 11 giây 95 và chỉ đứng thứ 45/55 vận động viên tham dự cự ly 100m tại Giải điền kinh U20 thế giới 2022.

Hoàng Dư Ý về thứ 45/55 vận động viên cự ly 100m tại Giải điền kinh U20 thế giới 2022 - Ảnh 1.

Hoàng Dư Ý (bìa trái) chỉ đứng thứ 45/55 vận động viên cự ly 100m tại Giải điền kinh U20 thế giới 2022 - Ảnh: NAM TRẦN

Giải điền kinh U20 thế giới diễn ra từ ngày 1 đến 6-8 tại Cali, Colombia. Hoàng Dư Ý là vận động viên duy nhất của điền kinh Việt Nam đạt chuẩn tham dự giải đấu.

Cô gái 18 tuổi này hiện đang đầu quân cho đơn vị Quân đội và được hy vọng có thể tiếp cận thành tích của đàn chị Lê Tú Chinh ở cự ly ngắn 100m, 200m nữ.

Ở nội dung 100m nữ tại Giải điền kinh U20 thế giới 2022 có 55 vận động viên tranh tài. Ở vòng loại, ban tổ chức xếp các vận động viên thi ở 7 đợt chạy. Hoàng Dư Ý chạy ở đợt thứ 4 và cán đích thứ 5 trong đợt chạy với thời gian 11 giây 95. Về nhất đợt chạy này là vận động viên người Nigeria với thời gian 11 giây 09.

Kết quả chung cuộc sau 7 đợt chạy, Hoàng Dư Ý đứng thứ 45/55 vận động viên tham dự vòng loại nên không giành quyền vào thi đấu bán kết.

Trước đó, tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 vừa qua, Hoàng Dư Ý cũng chỉ đạt thành tích 11 giây 94 và đứng thứ 6/8 vận động viên chạy 100m. Trên đường chạy 200m, Dư Ý chạy với thời gian 24 giây 50 và cũng đứng thứ 6/8 vận động viên dự chung kết.

Hoàng Dư Ý về thứ 45/55 vận động viên cự ly 100m tại Giải điền kinh U20 thế giới 2022 - Ảnh 2.

Lê Tú Chinh bị chấn thương là tổn thất rất lớn với điền kinh Việt Nam - Ảnh: PHÚC PHẠM

Nhớ ‘nữ hoàng tốc độ’ Lê Tú Chinh

Lê Tú Chinh từng giành 4 huy chương vàng SEA Games, trong đó có 3 huy chương vàng tại SEA Games 2017 là 100m, 200m, 4x100m tiếp sức. Tại SEA Games 30 Philippines 2019, Lê Tú Chinh cũng xuất sắc vượt qua đối thủ nhập tịch của Philippines để giành huy chương vàng cự ly 100m sở trường.

Trước thềm SEA Games 31, Tú Chinh bất ngờ bị chấn thương đầu gối và phải phẫu thuật. Với việc phải phẫu thuật, chưa biết cơ hội trở lại đỉnh cao của Tú Chinh sẽ ra sao. Hiện Tú Chinh đang tập hồi phục tại Bệnh viện Quân y 175 và rất nóng lòng muốn quay trở lại đường chạy. Trước đó, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Lê Tú Chinh trên đường chạy 100m là 11 giây 40 tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018.

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, do vắng Tú Chinh, điền kinh Việt Nam không giành được bất cứ huy chương vàng nào ở cự ly tốc độ 100m, 200m.

Rút tên Rút tên 'nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh khỏi danh sách dự SEA Games 31

TTO - Sáng 27-4, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - xác nhận vận động viên Lê Tú Chinh không thể tham dự SEA Games 31 vì chấn thương. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ rút tên cô ra khỏi danh sách dự đại hội.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên