07/06/2022 15:52 GMT+7

Đội tuyển điền kinh Việt Nam được thưởng 1 tỉ đồng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đội tuyển điền kinh Việt Nam được thưởng 1 tỉ đồng sau khi giành 22 huy chương vàng tại SEA Games 31, thống trị ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam được thưởng 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh mang về cho điền kinh Việt Nam 3 huy chương vàng và phá 1 kỷ lục SEA Games 31 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 7-6, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được thưởng 1 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Trong đó, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong thưởng đội tuyển 730 triệu đồng.

SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự đại hội với 86 thành viên, trong đó có 1 lãnh đội, 20 huấn luyện viên, 65 vận động viên.

Các vận động viên đã tham gia tranh tài ở 41/47 nội dung thi đấu tại đại hội. Sau 6 ngày tranh tài, các vận động viên điền kinh Việt Nam đã giành tổng cộng 22 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 8 huy chương đồng, phá 2 kỷ lục SEA Games.

Với thành tích này, đây là kỳ SEA Games mà điền kinh Việt Nam giành nhiều huy chương nhất. Cũng là kỳ SEA Games thứ 3, đội tuyển điền kinh Việt Nam đứng vị trí số 1 Đông Nam Á, bỏ xa đoàn Thái Lan đứng thứ 2 với 12 huy chương vàng.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam được thưởng 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam được thưởng 1 tỉ đồng sau chiến tích tại SEA Games 31 - Ảnh: MẠNH THẮNG

Những vận động viên đã mang về kỳ tích cho điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh (3 huy chương vàng cá nhân), Nguyễn Văn Lai (2 huy chương vàng cá nhân), Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (2 huy chương vàng), Lê Tiến Long, Lương Đức Phước, Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Linh Na...

Ngay sau SEA Games 31, các vận động viên đã bước vào tập luyện để chuẩn bị cho Asiad 19 với mục tiêu giành 1-2 huy chương vàng. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu thống trị ngôi vị số 1 tại SEA Games 32 tại Campuchia, đồng thời đặt chỉ tiêu giành 2-3 vé đến Olympic Paris 2024.

Cô gái Thái và giấc mơ SEA Games Cô gái Thái và giấc mơ SEA Games

TTO - SEA Games 31 đã kết thúc nhưng ánh sáng lấp lánh của huy chương vàng vẫn lan tỏa với người dân bản Bước, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, Sơn La. Lần đầu tiên nơi đây có người con đoạt huy chương vàng và lập kỷ lục SEA Games - nữ VĐV Lò Thị Hoàn.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên