17/12/2022 17:46 GMT+7

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 17-12, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục nội dung 10.000m môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc 2022. Đây là huy chương vàng thứ tư của "bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh tại đại hội.

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh (số đeo 26) là VĐV điền kinh số 1 Việt Nam những năm qua. Cô gái có biệt danh "bé hạt tiêu" quê Bắc Giang này đã 2 kỳ SEA Games liên tiếp mang về tổng cộng 6 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 2.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Nguyễn Thị Oanh tham dự 4 nội dung cá nhân khốc liệt là: 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 3.

Những ngày trước đó, Oanh đã giúp điền kinh Bắc Giang mang về 3 huy chương vàng cá nhân và đang là VĐV xuất sắc nhất đại hội - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 4.

Cuối buổi sáng ngày 17-12, Nguyễn Thị Oanh vừa giành huy chương vàng nội dung 1.500m, cô chỉ kịp thả lỏng và ăn trưa trước khi bước vào cuộc thi 10.000m vào buổi chiều - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 5.

Với khả năng phi thường, Nguyễn Thị Oanh đã bỏ xa đàn em Phạm Thị Hồng Lệ - nhà vô địch SEA Games cự ly 10.000m - để giành huy chương vàng - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 6.

Với thời gian 33 phút 13 giây 23, Nguyễn Thị Oanh đã phá kỷ lục 10.000m nữ đại hội năm 2018 do VĐV Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) xác lập là 35 phút 10 giây 17. Đồng thời, Oanh cũng phá kỷ lục quốc gia của VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) lập tại SEA Games 31 là 34 phút 02 giây 59 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 7.

Với 4 huy chương vàng cá nhân tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Nguyễn Thị Oanh xứng đáng là VĐV xuất sắc nhất đại hội - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 8.

Trên đường chạy 200m chiều 17-12, VĐV Nguyễn Văn Châu (số đeo 49) của Bình Dương đã giành huy chương vàng với thời gian 21 giây 01 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 9.

Đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m Hà Nội giành huy chương vàng với thời gian 3 phút 23 giây 70 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 10.

VĐV Kha Thanh Trúc (số đeo 305) của Nghệ An giành huy chương vàng trên đường chạy 200m nữ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 11.

VĐV Trần Đình Sơn giúp Hà Tĩnh giành huy chương bạc tiếp sức 4x400m nam nữ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng, xô đổ kỷ lục nội dung chạy 10.000m - Ảnh 12.

VĐV Văn Hữu Nghĩa (Bà Rịa - Vũng Tàu) tham dự nội dung ném lao của 10 môn phối hợp nam. Ở nội dung 10 môn phối hợp, VĐV Lương Minh Sang (Bạc Liêu) giành 6.770 điểm và đoạt huy chương vàng - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Điền kinh Quân đội tiếp tục dẫn đầu

Kết thúc ngày thi đấu 17-12, đội điền kinh Quân đội đang thống trị với 10 huy chương vàng, đứng thứ hai là đội Hà Nội với 5 huy chương vàng, Nam Định đang có 4 huy chương vàng đứng thứ ba.

Ở nội dung ném đĩa nam, VĐV Phan Thanh Bình (TP.HCM) giành huy chương vàng với thành tích 47,45m và phá kỷ lục đại hội. Đây là kỷ lục thứ ba trong ngày 17-12 được phá.



Thiếu tá Nguyễn Văn Lai giành huy chương vàng, phá kỷ lục chạy 10.000m tồn tại suốt 20 năm Thiếu tá Nguyễn Văn Lai giành huy chương vàng, phá kỷ lục chạy 10.000m tồn tại suốt 20 năm

TTO - Sáng 17-12, không khí lạnh tràn về Hà Nội, sân Mỹ Đình gió rất to nhưng ở tuổi 36, thiếu tá Nguyễn Văn Lai vẫn vượt qua các vận động viên trẻ để phá kỷ lục đại hội. Đây là lời chia tay sự nghiệp ngọt ngào của tượng đài điền kinh Việt Nam.






KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên