Tag: Nguyễn Sỹ Hưng

Con trai trung tướng Đồng Sỹ Nguyên dịch sách về cuộc đời tổng thống Kennedy

Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày John F. Kennedy qua đời (22-11-1963 - 22-11-2023).

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Ân tình ở lại

Đọc, xem ba cuốn sách mà NXB Quân Đội Nhân Dân và gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên vừa ra mắt chiều 20-2 tại Hà Nội sẽ thấy một vị tướng tài ba, và hơn thế, một vị tướng nghĩa tình với đồng đội, với dân, với nước.

​Vụ lý 10, toán 0 điểm: không vi phạm quy chế thi

TTO - Kết quả kiểm tra của phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho thấy không có căn cứ xác định vi phạm quy chế thi đối với trường hợp nam sinh đạt 10 Vật lý nhưng 0 điểm Toán.

Vụ lý 10, toán 0 điểm: Nếu tiêu cực thì xử theo quy định

TTO - Ông Đinh Xuân Khoa - hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, chủ tịch Hội đồng coi thi cụm thi Vinh, Nghệ An khẳng định điều này với Tuổi Trẻ.

Điều tra vụ nam sinh đạt 10 điểm lý, 0 điểm toán

TTO - Chiều 25-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ việc nam sinh đạt điểm 10 Vật lý THPT quốc gia, nhưng môn Toán 0 điểm tại cụm thi Vinh.

Thí sinh 10 điểm lý, 0 điểm toán nói "khoanh bừa và ngó bạn"

TTO - Nam sinh Nguyễn Sỹ Hùng đạt điểm 10 môn Vật lý nhưng điểm 0 môn Toán nói để giấy trắng môn Toán còn môn Vật lý “khoanh bừa và ngó bạn”.

Lập ban kiểm tra thí sinh 10 vật lý, 0 điểm môn toán

TTO - Cụm thi ĐH Vinh, Nghệ An đã lập ban kiểm tra để kiểm tra toàn bộ quy trình coi thi, chấm thi của thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng, Trường THPT Tây Hiếu đạt điểm 10 môn Vật lý nhưng vẫn rớt tốt nghiệp.

Huyền thoại về người hi sinh cuối cùng

TT - Ngày 28-12-1972 cũng là một ngày mà những phi công chiến đấu VN không thể quên được. Trong cùng một ngày họ đã mất hai phi công ưu tú.

Ngày dài nhất

TT - Ngày 10-5-1972 là một trong những ngày không chiến dài nhất ở Việt Nam. Có đến bốn mặt trận và chín cuộc không chiến trong một ngày. Máy bay MiG của không quân VN bị bắn rơi và phi công hi sinh chưa khi nào nhiều như vậy.

Chiến dịch Bolo - cuộc không chiến ác liệt

TT - Trưa 2-1-1967, đội hình của chiến dịch Bolo do đại tá Robin Olds dẫn đầu bay vào miền Bắc VN với mật danh liên lạc “Olds”. Trong đội hình 90 máy bay của đại tá Olds có 56 chiếc F-4C, 28 máy bay F-105 làm nhiệm vụ chế áp tên lửa SAM và 8 máy bay F-104 Starfighters, tổng số gần 100 chiếc. Ngoài ra, ít nhất cũng có số lượng gần 100 chiếc máy bay làm nhiệm vụ hỗ trợ (như các máy bay EB-66, EC-121, A-1 Skyraider, các máy bay trực thăng).