28/02/2019 11:01 GMT+7

Nguyên đại sứ VN tại Mỹ dự đoán 5 điểm của Tuyên bố chung Mỹ - Triều

DIỆU AN chuyển ngữ
DIỆU AN chuyển ngữ

TTO - Nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh (nhiệm kỳ 2014-2018), trên Facebook cá nhân, đã đưa ra một số nhận định mang tính dự đoán về kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-2.

Nguyên đại sứ VN tại Mỹ dự đoán 5 điểm của Tuyên bố chung Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Đại sứ Phạm Quang Vinh trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuổi Trẻ Online trích đăng bản dịch tiếng Việt từ bài viết nguyên gốc tiếng Anh trên trang Facebook của ông Phạm Quang Vinh: 

1. Một tuyên bố hòa bình để chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai bên mang tính biểu tượng và chính trị (sau đó là một hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên). Dù thế nào, nếu điều này xảy ra sẽ cải thiện đáng kể quan hệ hai nước. 

2. Triều Tiên đồng ý sẽ thực hiện thêm nhiều bước đi về phi hạt nhân hóa (chẳng hạn như ở Yongbyon và một vài cơ sở hạt nhân khác). 

3. Mỹ, đổi lại, sẽ thúc đẩy gỡ bỏ một số cấm vận của Liên Hiệp Quốc (như cho phép các dự án hợp tác kinh tế và hoạt động chung giữa hai miền Triều Tiên). 

4. Triều Tiên sẽ đồng ý trao trả hài cốt của binh sĩ Mỹ (mất trong chiến tranh Triều Tiên) nhiều hơn nữa (55 bộ hài cốt đã được trao trả cho Mỹ trước đó). 

5. Mỹ và Triều Tiên sẽ thiết lập các phái đoàn liên lạc giữa hai nước - bước đầu tiên tiến đến bình thường hóa quan hệ. 

Nguyên đại sứ Quang Vinh lưu ý dù không biết kết quả tuyên bố chung thế nào nhưng nếu càng có nhiều cái đúng như ông dự đoán thì càng tốt. 

Mỹ - Triều đi chậm nhưng có triển vọng Mỹ - Triều đi chậm nhưng có triển vọng

TTO - Giới quan sát cho rằng thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này ở Hà Nội sẽ có những kết quả cụ thể hơn so với cuộc gặp lần đầu giữa hai nhà lãnh đạo ở Singapore tháng 6-2018.

DIỆU AN chuyển ngữ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên