06/03/2025 09:32 GMT+7

Nguyên chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa bị đề nghị án 18-20 năm tù

Bị cáo Quách Văn Đức - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa - bị đề nghị án 18-20 năm tù.

Nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa bị đề nghị mức án 18-20 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Quách Văn Đức - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa (ngồi xe lăn) - bị đề nghị mức án 18-20 năm tù - Ảnh: A LỘC

Ngày 6-3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày xét xử thứ hai vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thuộc Tổng công ty Tín Nghĩa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã luận tội và đề xuất mức án đối với các bị cáo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Quách Văn Đức, 66 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa, bị đề nghị mức án 18-20 năm tù.

Ngoài ra, đại diện viện kiểm sát đề xuất mức án đối với bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, gồm: Phan Thanh Vĩnh Toàn mức án 14-16 năm tù, Nguyễn Văn Hồng mức án 10-12 năm tù và Đỗ Tấn Điềm mức án 12-14 năm tù.

Theo viện kiểm sát, tháng 10-2017, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch góp 113,2 tỉ đồng bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất đối với phân khu 1A và 1B (thuộc dự án khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân, huyện Nhơn Trạch).

Bị cáo Quách Văn Đức, nguyên chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa bị đề nghị 18-20 năm tù

Trong đó diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 341.252m2, chiếm 20% vốn góp.

Tuy nhiên các bị cáo từng là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã thống nhất góp vốn (thực chất là chuyển nhượng) toàn bộ diện tích hơn 106ha đất thuộc phân khu 1A và 1B, đồng thời tự xác định giá trị khu đất là 1.045 tỉ đồng với Công ty VNIC 2.

Qua đó Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhận lại giá trị chênh lệch giữa giá trị khu đất và giá trị phần vốn góp khoản tiền 932,3 tỉ đồng. Sau đó công ty đã sử dụng số tiền này để trả vay ngân hàng, nộp thuế quyền sử dụng đất… nhưng không báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai.

Hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 554,5 tỉ đồng. Trong đó thất thoát tài sản của tỉnh ủy hơn 483,4 tỉ đồng và tải sản của UBND tỉnh hơn 71,1 tỉ đồng.

Đại diện viện kiểm sát nhận định bị cáo Đức với chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm chính về hành vi sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và có mức bồi thường cao nhất.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp lại 2,9 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả. Đồng thời các bị cáo đều thành khẩn khai báo. Bị cáo Đức cho hay đang bị bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối và nhiều bệnh lý mãn tính khác.

Nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa bị đề nghị mức án 18-20 năm tù - Ảnh 2.Đồng Nai xét xử vụ án xảy ra tại Tổng công ty Tín Nghĩa

Đây là một trong các vụ án ở Đồng Nai được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên