27/06/2024 18:36 GMT+7

Truy tố ông Quách Văn Đức, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa

Nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa và thuộc cấp được xác định sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát hơn 554 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Quách Văn Đức, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa - Ảnh: Công an Đồng Nai

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Quách Văn Đức, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa - Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 27-6, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Quách Văn Đức về hành vi "vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Đức, 65 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa.

Giao 752ha đất không qua đấu giá

Cùng bị đề nghị truy tố về hành vi trên còn có các bị can: Phan Thanh Vĩnh Toàn (41 tuổi, nguyên tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (62 tuổi, thành viên hội đồng quản trị) và Nguyễn Văn Hồng (60 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty cổ phần Cao su công nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có tờ trình xin chủ trương thành lập công ty cổ phần để triển khai thực hiện dự án đầu tư phát triển khu dân cư đô thị theo quy hoạch thành phố mới tại huyện Nhơn Trạch.

Tháng 4-2004, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương góp vốn và giới thiệu địa điểm cho Công ty Tín Nghĩa và Công ty Cao su công nghiệp lập thủ tục đầu tư khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch), với hình thức đầu tư là doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 9-2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch với vốn điều lệ ban đầu 100 tỉ đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Quách Văn Đức, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị.

Tháng 4-2005, bà Đặng Thị Kim Nguyên - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (hiện đã nghỉ hưu) - ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thu hồi 752ha tại xã Long Tân và Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch để thực hiện dự án.

Tiền thân là dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), nhưng sau đó đổi tên thành Đông Sài Gòn New City - Ảnh: A LỘC

Tiền thân là dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), nhưng sau đó đổi tên thành Đông Sài Gòn New City - Ảnh: A LỘC

Thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 554 tỉ đồng

Tháng 6-2016, do tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn, bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn (nguyên tổng giám đốc) làm đại diện ký hợp đồng thế chấp toàn bộ 106,2ha đất thuộc dự án Long Tân - Phú Thạnh cho Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Đồng Nai để vay hơn 755 tỉ đồng.

Cuối năm 2016, dù chưa xin chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai nhưng do khó khăn về tài chính, hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã tổ chức họp bàn tìm đối tác hợp tác, liên doanh triển khai dự án Long Tân - Phú Thạnh.

Đến tháng 6-2017, hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch họp thống nhất thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty VNIC 2 Pte. Ltd (trụ sở tại Singapore).

Tháng 9-2017, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch và Công ty VNIC 2 có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị thực hiện dự án mang tên "Thành phố Thiên Nga".

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng 10-2017, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch góp 113 tỉ đồng, bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất phân khu 1A và 1B (thuộc dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh). Trong đó, diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 34ha, chiếm 20% vốn góp.

Tuy nhiên, các bị can Đức, Toàn, Hồng, Điềm đã thống nhất góp vốn (thực chất là chuyển nhượng) toàn bộ diện tích 106ha đất phân khu 1A và 1B và tự xác định giá trị khu đất 1.045 tỉ đồng với Công ty VNIC 2.

Sau đó, Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhận lại giá trị chênh lệch giữa giá trị khu đất và giá trị phần vốn góp khoản tiền hơn 932 tỉ đồng nhưng không báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai.

Các bị can Đức, Toàn, Hồng và Điềm cùng thống nhất xác định giá trị khu đất và góp vốn toàn bộ diện tích 106ha đã gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 554 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản của Tỉnh ủy hơn 483 tỉ đồng và UBND tỉnh là hơn 71 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Quách Văn Đức với chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm chính về hành vi sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát. Các bị can còn lại chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát.

Bị khởi tố sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, Tổng công ty Tín Nghĩa nói gì?Bị khởi tố sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, Tổng công ty Tín Nghĩa nói gì?

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, trưa 13-9, Tổng công ty Tín Nghĩa phát đi thông cáo cho hay sản xuất ở công ty vẫn diễn ra bình thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên