04/08/2019 12:39 GMT+7

Nguy cơ vỡ đê biển Tây ở Cà Mau đang rất cao

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Khoảng 300m đê biển Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà mau bị sóng và triều cường đánh sạt lở, nguy cơ vỡ đê rất cao.

Nguy cơ vỡ đê biển Tây ở Cà Mau đang rất cao - Ảnh 1.

Triều cường cao bất thường làm sạt lở, nguy cơ vỡ đê biển Tây rất cao - Ảnh: N.HÙNG

Ngày 4-8, ông Nguyễn Long Hoai - chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Cà Mau - cho biết mấy ngày qua do mưa lớn kéo dài, kết hợp với triều cường cao bất thường, sóng cao đánh liên tiếp làm sạt lở khoảng 300m đê biển Tây (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời), dẫn đến nguy cơ vỡ đê rất cao.

Còn theo thông tin từ ông Tô Quốc Nam - phó giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau, từ trước tới nay tại địa phương chưa từng ghi nhận thủy triều dâng cao, kèm theo sóng lớn như vậy.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục được huy động đến hiện trường. Giải pháp trước mắt là đưa đất vào bao, gia cố mặt đê ngăn nước mặn tràn vào vùng ngọt, ảnh hưởng lúa của người dân bên trong. Do nước dâng cao kỷ lục, nước mặn bị sóng đánh tràn qua mặt đê vào vùng ngọt hóa, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là cây lúa.

Còn tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, triều cường dân cao bất thường đã làm ngập rất nhiều nhà dân. UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, trên địa bàn huyện có 11 căn nhà bị sập, tốc mái 125 căn, thiệt hại tài sản hiện vẫn đang thống kê.

Tương tự, tại huyện U Minh (Cà Mau) cũng có 22 căn nhà bị sập hoàn toàn, tốc mái 53 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 749 triệu đồng. Nước dâng làm ngập 723 hộ, ước thiệt hại trên 3,3 tỉ đồng.

Bình Định sơ tán khẩn cấp hơn 150 hộ dân vì lo vỡ đê Bình Định sơ tán khẩn cấp hơn 150 hộ dân vì lo vỡ đê

TTO - Đê sông Cạn ở thôn Trung Lương (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bị nước lũ gây xói lở, mất an toàn nên chính quyền đã cho sơ tán khẩn hơn 150 hộ dân để tránh lũ.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên