26/01/2020 14:18 GMT+7

Người Việt ở Úc hồi hộp theo dõi coronavirus

Dược sĩ TRẦN DUY (Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Úc)
Dược sĩ TRẦN DUY (Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Úc)

TTO - Giới chuyên gia lo ngại virus corona có thể đã lan rộng khắp nước Úc. Hiện có ít nhất 18 người đang được xét nghiệm ở tiểu bang NSW, 10 ở Queensland, 4 ở South Australia và 1 ở Tasmania.

Người Việt ở Úc hồi hộp theo dõi coronavirus - Ảnh 1.

Hành khách mang khẩu trang bảo hộ đáp máy bay xuống sân bay Sydney hôm 23-1 - Ảnh: GETTY IMAGES

Tới thời điểm hiện tại (26-1), Úc xác nhận có 4 người dương tính với coronavirus Vũ Hán.

Các ca bệnh đều có liên quan Vũ Hán

Ca nhiễm coronavirus đầu tiên được xác nhận tại Melbourne vào cuối tuần trước, 3 ca còn lại được xác định ở New South Wales vào hôm qua.

Ca nhiễm đầu tiên là một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ở độ tuổi 50, ông sang thăm gia đình ở Melbourne trên chuyến bay C-Z-321 của China Southern Airlines từ Quảng Châu. Trước đó ông này có đến Vũ Hán. Ông không có biểu hiện gì trên chuyến bay, nhưng sau đó có vài triệu chứng nên đi khám và lập tức được cách ly.

3 ca còn lại ở New South Wales trong độ tuổi 30-60. 2 người đã đến Vũ Hán 2 tuần trước đó, người còn lại có tiếp xúc với 1 người được xác nhận dương tính với virus này khi ở Trung Quốc. Cả 3 ca này đều đang được cách ly tại bệnh viện NSW .

Giới chuyên gia lo ngại virus corona có thể đã lan rộng khắp nước Úc. Hiện có ít nhất 18 người đang được xét nghiệm ở tiểu bang NSW, 10 ở Queensland (9 ca vừa xác nhận âm tính), 4 ở South Australia và 1 ở Tasmania.

"Đang hợp tác chặt chẽ để phòng chống dịch"

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết chuyên gia y tế, bác sĩ, hải quan, chuyên gia an toàn sinh học đang hợp tác chặt chẽ ở mức độ liên bang để ứng phó với virus corona.

"Điều quan trọng là mọi người cần tin tưởng khi liên hệ bác sĩ tổng quát, hay bộ phận cấp cứu tại địa phương. Người bệnh cần thông báo tình hình trước khi nói chuyện với bác sĩ hay bộ phận cấp cứu", thủ tướng nói.

Theo Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria Jenny Mikakos, hiện chưa cần thiết đưa ra cảnh báo toàn dân. "Chúng tôi có quy trình nghiêm ngặt để ứng phó với những đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm thế này", bà nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng y tế của tiểu bang NSW, Brad Hazzard, khuyến cáo mọi người có triệu chứng nên thông báo ngay khi cảm thấy không được khỏe.

Bộ Đối ngoại và thương mại Úc đánh giá coronavirus có thể trở thành đại dịch. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc, Marise Payne, đã nâng mức báo động việc du lịch tới tỉnh Hồ Bắc lên mức 4 - mức cao nhất: đừng đi đến hay rời khỏi tỉnh Hồ Bắc. Hiện Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cô lập 5 thành phố tỉnh Hồ Bắc, công dân Úc đến đó có nguy cơ không thể rời đi tới khi lệnh cô lập được dỡ bỏ.

Cục trưởng Cục Quản lý y tế ở Úc, giáo sư Brendan Murphy, nói hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự lây nhiễm trên nước Úc vào thời điểm hiện tại, và chưa có nguy cơ nào tới cộng đồng dân chúng nước Úc. Tuy nhiên, có khả năng có nhiều ca hơn nữa ở Úc, nhiều ca đang được xét nghiệm và "không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta tìm thấy ca nhiễm mới".

Ông khuyên những ai đã đến Vũ Hán, và những người có tiếp xúc với người dân ở Vũ Hán, cần lưu ý đến những triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, nôn ói, khó thở.

Người Việt hồi hộp theo dõi

Phạm Trường Duy, nghiên cứu sinh sinh học tính toán The University of Queensland cho biết tại thành phố Brisbane nơi anh sống hiện không ảnh hưởng nhiều bởi bệnh dịch lần này. "Thông tin gần nhất là có 2 người được cách ly và test với coronavirus đều cho kết quả âm tính 2 ngày trước. Mọi người vẫn yên tâm đón Tết ở khu người Việt và khu người Hoa. Tuy nhiên khẩu trang hiện đang cháy hàng vì có nhiều người mua.

Có vấn đề là nếu dịch không được ngăn chặn sớm thì hơi lo ngại trong 1-2 tuần tới, người Trung Quốc sau khi ăn tết sẽ trở lại Úc thì có khả năng mang dịch qua", Duy nói.

Tại tiểu bang Victoria, nhiều cửa hàng trang thiết bị y tế treo biển thông báo không còn khẩu trang để bán.

Tính đến cuối ngày 25-1, Trung Quốc đã xác nhận 56 trường hợp tử vong do virus corona mới, 1.975 trường hợp nhiễm virus trong đó có 324 trường hợp nguy kịch và tổng cộng có 2.684 trường hợp nghi nhiễm virus corona.

Đã có ca tử vong đầu tiên do virus corona tại Thượng Hải Đã có ca tử vong đầu tiên do virus corona tại Thượng Hải

TTO - Căn bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang lây lan nhanh ở Trung Quốc và hiện đã có nạn nhân đầu tiên tử vong tại Thượng Hải, trung tâm tài chính lớn của đất nước này.

Dược sĩ TRẦN DUY (Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Úc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên