01/01/2018 08:09 GMT+7

Người Việt mạnh tay chi tiêu đón năm mới

NGUYỄN TRÍ - NHƯ BÌNH - LÂM THIÊN - ĐÔNG HÀ
NGUYỄN TRÍ - NHƯ BÌNH - LÂM THIÊN - ĐÔNG HÀ

TTO - Dịp Tết dương lịch 2018, nhiều nhà hàng, khu vui chơi ở TP.HCM, Đà Lạt... ken đặc người dù giá cả cao hơn ngày thường.

Người Việt mạnh tay chi tiêu đón năm mới - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM tối 31-12 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Dịp Tết dương lịch 2018 trùng vào cuối tuần, nhiều gia đình chọn đi chơi, về quê nên thành phố vắng hơn, siêu thị cũng không quá đông đúc. Nhưng các nhà hàng, khu vui chơi nhiều nơi ken đặc…

Thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nhiều loại hải sản đắt tiền... nằm trong nhóm hàng bán chạy nhất dịp Tết dương lịch ở TP.HCM. Trong khi đó, các điểm vui chơi khách cũng tăng đáng kể.

Thủy hải sản hút hàng, giá tăng

Ghi nhận lượng khách đến các siêu thị, trung tâm thương mại trong ngày 31-12, khách đã vắng hơn ngày đầu được nghỉ. 

Bà Thủy Trúc, ngụ Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết trong ngày 30-12, bà có đến một siêu thị gần nhà để mua hàng khuyến mãi nhưng không mua được vì khách quá đông. Sáng 31-12 quay trở lại, khách đỡ đông hơn, không còn phải xếp hàng dài chờ đợi tính tiền...

Các nhà bán lẻ đã chủ động nguồn hàng, tuy vậy nhiều mặt hàng thủy hải sản vẫn biến động, một số tăng ở mức 10.000-30.000 đồng/kg tùy loại, như cá thu lên mức 180.000 đồng/kg, ghẹ loại 1 tăng lên 400.000 đồng/kg... 

Anh Trần Anh Minh, vựa hải sản Hương Trà (trung tâm chợ Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết ngày thường vựa bán 500kg cá thu, cá bớp, ghẹ, mực thì dịp này lên 750-800kg/ngày...

Theo ông Nguyễn Phúc Khoa - phó tổng giám đốc Satra, điều bất ngờ là trong các dịp lễ tết, các cửa hàng nằm ở khu vực vùng ngoại ô như huyện Củ Chi, Hóc Môn... có sức mua tốt nhất chứ không phải ở nội thành. 

"Những người dân chọn đón kỳ nghỉ lễ tại nhà đã chịu chi, mua sắm khá mạnh tay cho những bữa tiệc gia đình" - ông Khoa nhận định.

Theo ghi nhận tại một số khách sạn 5 sao quảng bá thực đơn "nặng ký", với các món như cua huỳnh đế Alaska, tôm hùm út nướng xốt X.O... có khá đông khách, dù giá khoảng 1,5-3 triệu đồng/người. 

Một lãnh đạo khách sạn 5 sao ở Q.1, TP.HCM cho biết năm nay lượng khách Việt đến đông hơn, thậm chí đặt phòng riêng, các món hảo hạng bán khá tốt...

Khu ăn uống, vui chơi đắt khách

Theo đại diện một cửa hàng cá lóc nướng trui ở Q.11, khách dịp lễ chủ yếu đặt mua về tăng mạnh so với ngày thường. Hầu hết nhà hàng lớn ở TP.HCM cũng ghi nhận khách tăng mạnh trong những đêm cuối năm dương lịch. 

Như nhà hàng Q.N ở đường Phạm Ngọc Thạch (Q.3) khách đông nghẹt, nhân viên dù được tăng cường nhưng cũng liên tục phải xin lỗi khách vì quá đông, phục vụ chậm. Một số nhà hàng có tiếng, khách không đặt trước phải chấp nhận... đứng đợi.

Trong khi đó, theo đại diện khu du lịch thác Giang Điền (Đồng Nai), ngày 31-12 có hơn 3.000 lượt khách đến đơn vị này, tăng gấp đôi so với ngày thường. Dù mức giá tăng 100.000 đồng/phòng, lều so với ngày thường nhưng đơn vị này cho biết đã không nhận khách đặt phòng, lều trước Tết dương lịch nhiều ngày vì... kín khách. 

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9) khách cũng tăng mạnh do nhiều đoàn khách từ các tỉnh thành lân cận cũng tấp nập đổ về TP.HCM chơi lễ.

Khu du lịch Đầm Sen (Q.11) cũng đón gần 20.000 lượt khách trong hai ngày 30 và 31-12 nhờ hàng loạt chương trình trò chơi, lễ hội, ca múa nhạc và chương trình bắn pháo hoa diễn ra tối 31-12. 

Hiện giá vé vào cổng và trò chơi không tăng nhưng do lượng trò chơi tăng lên với 34 trò nên giá vé trọn gói đã tăng 20.000 đồng, lên mức 220.000 đồng/vé người lớn và 140.000 đồng/vé trẻ em.

Các doanh nghiệp cho biết Tết dương lịch năm nay cách Tết Nguyên đán gần 6 tuần nên được xem như hai mùa kinh doanh riêng biệt. Hiện nay, sức mua tăng chủ yếu nhờ vào khuyến mãi, từ giữa tháng 1-2018 trở đi thị trường mới bước vào cao điểm.

Khách đổ về, giá phòng Đà Lạt tăng mạnh

1

Đà Lạt đông đúc du khách đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh: L.THIÊN

Sáng 31-12, hàng ngàn du khách náo nức đổ về Đà Lạt để đón Tết dương lịch. Ghi nhận tại các khu du lịch như: vườn hoa thành phố, thác Prenn, Thung lũng tình yêu... lượng du khách đổ về đông đúc. Tại vườn hoa thành phố, dòng xe xếp hàng dài khiến các phương tiện qua lại khó khăn.

Khách đổ về tăng mạnh, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn trung tâm TP Đà Lạt đã đẩy giá phòng tăng cao, từ 700.000 - 1 triệu đồng/ngày/phòng đơn, 1,2-1,5 triệu đồng/ngày/phòng đôi, cao gấp đôi ngày thường. Tuy nhiên, nhiều khách sạn không còn phòng trống. Nhiều homestay ở vùng ven cũng công bố đã kín chỗ.

Tại Vũng Tàu, theo nhận định của nhiều doanh nghiệp du lịch, ngày 31-12 du khách có nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính đến trưa cùng ngày, các bãi tắm và đường sá ở Bãi Sau vẫn thông thoáng. Do khách chủ yếu đi về trong ngày nên phòng nghỉ ở Vũng Tàu còn trống khá nhiều. Tuy nhiên giá phòng nghỉ vẫn tăng, gấp khoảng 1,5 lần ngày thường.

NGUYỄN TRÍ - NHƯ BÌNH - LÂM THIÊN - ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên