06/08/2024 06:31 GMT+7

Người vay tiền chuyển đi nơi khác sinh sống, tôi phải làm thế nào để đòi lại tài sản?

Năm 2019, tôi cho một người cùng xã vay tiền, tới thời hạn trả tiền người đó không chịu trả. Tôi đã làm đơn trình báo công an xã để đòi lại tài sản nhưng không được giải quyết.

Người vay tiền của tôi hiện đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi tiếp tục làm đơn tố cáo gửi lên công an tỉnh nhưng tới giờ sự việc vẫn giậm chân tại chỗ. Tôi không biết làm thế nào để đòi lại tiền khi người vay đã chuyển sang nơi khác sống?

Luật sư Tào Văn Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời về đòi lại tài sản cho vay như sau:

1. Giao dịch vay tài sản:

Theo quy định tại điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Người vay tiền chuyển đi nơi khác sinh sống, tôi phải làm thế nào để đòi lại tài sản?- Ảnh 1.

Luật sư Tào Văn Dũng

Nghĩa vụ trả nợ của bên vay tài sản cũng được thể hiện rất rõ tại điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như anh cho biết thì một người cùng xã đã vay tiền của anh, tới thời hạn trả nợ thì người đó không chịu trả và sau đó đi nơi khác sinh sống.

Với những thông tin này thì đây vẫn là giao dịch dân sự và không được xem là vay tài sản rồi bỏ trốn, vụ việc chưa có dấu hiệu hình sự. 

Do đó, việc anh làm đơn tố cáo tội phạm gửi đến cơ quan công an là không đúng với quy định pháp luật.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, anh cần khởi kiện đòi nợ dân sự khoản tiền đã cho vay cùng với lãi vay nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Khởi kiện đòi nợ dân sự:

Theo quy định tại khoản 3 điều 26, điểm a khoản 1 điều 35, điểm a khoản 1 điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay nợ đang cư trú sẽ là tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Anh cần làm đơn khởi kiện đòi nợ gửi đến tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay nợ đang cư trú. Kèm theo đơn là các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc vay nợ.

Tòa án sẽ tiếp nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và xem xét thụ lý giải quyết vụ án.

Theo quy định tại điều 190 và điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 1 điều 78 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên