07/01/2023 17:54 GMT+7

Người Ukraine đón lễ Giáng sinh thứ hai trong năm

Giáo hội Chính Thống giáo Ukraine vẫn tiến hành thánh lễ Giáng sinh vào ngày 7-1, dù rất nhiều người dân Ukraine đã mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25-12-2022.

Người Ukraine đón lễ Giáng sinh thứ hai trong năm - Ảnh 1.

Chánh linh mục Giáo hội Chính Thống giáo Ukraine cử hành thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ Giả Định thuộc tu viện Kiev Pechersk Lavra vào ngày 7-1 - Ảnh: UKRINFORM

Theo Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform, mặc dù nhiều người Ukraine đã tổ chức ăn mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25-12-2022 nhưng Giáo hội Ukraine vẫn quyết định cử hành thêm thánh lễ Giáng sinh vào ngày 7-1 theo truyền thống của Chính Thống giáo phương Đông.

Ngoài ra, Giáo hội Chính Thống giáo Ukraine (OCU) thông báo rằng đây cũng là lần đầu tiên chánh linh mục Giáo hội Chính Thống giáo Ukraine cử hành thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ Giả Định thuộc Kiev Pechersk Lavra (tu viện Các Hang Động Kiev) vào ngày 7-1.

Trước đây, các thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ Giả Định thường được cử hành bởi các thượng phụ Chính Thống giáo Nga bằng tiếng Slav cổ hoặc tiếng Nga.

Những giáo dân tham dự thánh lễ ngày 7-1 đều phải trình chứng minh thư cũng như được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vui chơi truyền thống cũng được diễn ra tại một số thành phố ở Ukraine trong ngày 6 và 7-1.

Cũng như những quốc gia ở khu vực Đông Âu khác như Ba Lan hay Nga, các tín đồ Chính Thống giáo Ukraine thường tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7-1 theo lịch Julian.

Thế nhưng kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine xảy ra, Giáo hội Chính Thống giáo Ukraine đã đồng ý cho người dân tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 24 và 25-12 giống như các quốc gia phương Tây.

Ngoài Giáng sinh, người dân tại các quốc gia này cũng tổ chức những ngày lễ khác chậm hơn 13 ngày so với lịch Gregorian hiện nay, điển hình như năm mới sẽ được tổ chức vào ngày 13-1 hằng năm.

Ban đầu, cả Kito giáo và Chính Thống giáo đều sử dụng chung một loại lịch, nhưng từ năm 1582, Đức Giáo hoàng Gregory XIII đã công bố một loại lịch mới là lịch Gregorian.

Ngay sau đó, phần lớn các quốc gia châu Âu đều chuyển sang sử dụng loại lịch này, duy chỉ có các quốc gia theo Chính Thống giáo phương Đông lại không chấp nhận sử dụng lịch mới vì mong muốn được giữ nguyên những truyền thống của mình và tránh những ảnh hưởng từ phương Tây.

Hiện nay, bên cạnh Giáo hội Chính Thống giáo Nga và Ukraine, một số nhà thờ Chính Thống giáo khác vẫn tiếp tục sử dụng lịch Julian đến nay gồm Giáo hội Chính Thống giáo Jerusalem, Cộng hòa Macedonia, Georgia, Serbia, Ba Lan,...

Người Ukraine đón lễ Giáng sinh thứ hai trong năm - Ảnh 2.

Những người dân Ukraine trong trang phục truyền thống ăn mừng lễ Giáng sinh tại thành phố Lviv, phía tây thủ đô Kiev, Ukraine trong ngày 6-1 - Ảnh: AFP

Người Ukraine đón lễ Giáng sinh thứ hai trong năm - Ảnh 3.

Một cô gái Ukraine cầm Didukh, một vật trang trí Giáng sinh được làm từ một bó lúa mì mới thu hoạch - Ảnh: AFP

Người Ukraine đón lễ Giáng sinh thứ hai trong năm - Ảnh 4.

Vào Giáng sinh, những người dân Ukraine thường ăn bánh mì như một lời nhắc nhở về truyền thống nông nghiệp ở quốc gia này - Ảnh: AFP

Người Ukraine đón lễ Giáng sinh thứ hai trong năm - Ảnh 5.

Lễ rước Giáng sinh tại thành phố Lviv chiều 6-1 - Ảnh: AFP

Người Ukraine đón lễ Giáng sinh thứ hai trong năm - Ảnh 6.

Trẻ em ở thành phố Lviv trong trang phục truyền thống Ukraine đón lễ Giáng sinh - Ảnh: AFP

Người Ukraine đón lễ Giáng sinh thứ hai trong năm - Ảnh 7.

Người dân vây quanh một bàn tiệc Giáng sinh tại một trung tâm viện trợ nhân đạo ở thành phố tiền tuyến Bakhmut - Ảnh: AFP

Nga bắt đầu đơn phương ngừng bắn 36 giờ Nga bắt đầu đơn phương ngừng bắn 36 giờ

Truyền thông Nga đưa tin lệnh ngừng bắn đơn phương đã có hiệu lực, trong khi cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine không tin càng "ít rắc rối".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên