
Hơn 4/10 người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc từng bị phân biệt đối xử - Ảnh: KOREA TIMES
Nhiều người nước ngoài bị phân biệt đối xử tại Hàn
Theo báo Korea Times, khoảng 43,7% cư dân nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc cho biết họ từng trải qua phân biệt đối xử.
Trong số này, 52,9% cho rằng nguyên nhân nhiều khả năng là do quốc gia xuất thân; tiếp theo là năng lực tiếng Hàn (12,6%), ngoại hình (9,9%) và nghề nghiệp (5,2%).
Tuy nhiên, đa số không nộp đơn khiếu nại, phần lớn vì tin rằng việc lên tiếng sẽ không mang lại thay đổi.
Cụ thể, chỉ 22% cho biết họ đã yêu cầu biện pháp khắc phục sau khi bị phân biệt đối xử, trong khi 78% nói rằng họ không làm vậy.
Trong nhóm chọn im lặng, lý do phổ biến nhất là tin rằng việc nêu vấn đề sẽ không dẫn đến thay đổi đáng kể (42,2%).
Khoảng 33% cho biết họ không muốn gây rắc rối, còn 12,4% nói rằng họ không biết cách nộp đơn khiếu nại.
Đáng chú ý, trải nghiệm tiêu cực không đồng nghĩa với mức độ bất mãn cao. Nhóm người nước ngoài tham gia khảo sát vẫn bày tỏ mức độ hài lòng với cuộc sống tương đối cao.
Trong khảo sát đo lường hạnh phúc và mức độ thỏa mãn chung, 55,9% cho biết họ “nhìn chung là hạnh phúc” và 56,1% nói rằng họ “hài lòng” với cuộc sống tại Hàn Quốc.
Cả hai tỉ lệ này đều cao hơn so với công dân Hàn Quốc, với mức hạnh phúc và hài lòng lần lượt là 51,9% và 52,9%.
Những số liệu này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố hôm 23-12, trong khuôn khổ Khảo sát năm 2025 về Thái độ và Giá trị của người Hàn Quốc, do KSTAT Research thực hiện.
Khảo sát trên phạm vi toàn quốc này thu thập ý kiến của 6.180 người, là lần thứ chín của nghiên cứu được khởi xướng từ năm 1996 và được tiến hành ba năm một lần kể từ năm 2013.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên khảo sát mở rộng đối tượng sang thanh thiếu niên và tiến hành một cuộc điều tra riêng với người nước ngoài đã sinh sống tại Hàn Quốc trên hai năm, nhằm phản ánh rõ hơn bức tranh xã hội đa dạng.
Khảo sát người Hàn về các vấn đề xã hội
Kết quả khảo sát cũng cho thấy xã hội Hàn Quốc đang dần cởi mở hơn với chủ nghĩa đa văn hóa.
Khoảng 66% người Hàn được hỏi cho rằng đa văn hóa giúp bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động, trong khi 61,3% nhận định điều này mang lại các tác động tích cực như thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Hơn một nửa cho rằng đa văn hóa không làm suy yếu sự gắn kết quốc gia và không làm mai một niềm tự hào về bản sắc dân tộc.
Bên cạnh đó, khảo sát phản ánh những mối quan tâm lớn của xã hội Hàn Quốc hiện nay. Khi được hỏi về ưu tiên cấp bách nhất, người dân xếp bất bình đẳng thu nhập đứng đầu (23,2%), lần đầu vượt qua vấn đề việc làm (22,9%), tiếp theo là nhà ở (13,2%).
Liên quan đến công nghệ, hơn một nửa người Hàn Quốc cho biết đang sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh, trung bình 3,3 lần mỗi ngày, chủ yếu như một trợ lý cá nhân (50,5%) hoặc để tạo văn bản (35,5%).
Trong khi nhiều người lo ngại AI sẽ làm gia tăng bất bình đẳng việc làm, không ít ý kiến kỳ vọng công nghệ này có thể giúp tăng hiệu quả lao động, rút ngắn giờ làm và mở ra các mô hình chia sẻ việc làm trong tương lai.
Theo Bộ Văn hóa Hàn Quốc, kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chính sách.
Từ năm 2026, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành khảo sát này hằng năm nhằm phục vụ tốt hơn cho các quyết định dựa trên dữ liệu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận