
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: AFP
Theo báo Korea Herald, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề nghị chính phủ xem xét khả năng đưa việc điều trị rụng tóc di truyền vào phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế quốc gia bắt buộc.
Ông cho rằng với nhiều người trẻ, vấn đề rụng tóc hiện nay đã trở thành “chuyện sống còn”, không còn đơn thuần là nhu cầu thẩm mỹ.
Phát biểu trong buổi họp báo chính sách cuối năm được phát trực tiếp hôm 16-12, ông Lee nhấn mạnh cần nhìn nhận lại quan điểm truyền thống vốn xem điều trị rụng tóc chỉ mang tính làm đẹp, trong khi ngày càng nhiều người trẻ chịu áp lực tâm lý, bị cô lập xã hội vì tình trạng này.
Đáp lại, Bộ trưởng Y tế Jeong Eun Kyeong cho biết các trường hợp rụng tóc do bệnh lý hiện đã được bảo hiểm y tế chi trả.
Tuy nhiên rụng tóc di truyền chưa nằm trong diện này vì tình trạng này không được xem là có triệu chứng bệnh lý, hay gây ảnh hưởng đe dọa đến tính mạng.
Không đồng tình, Tổng thống Lee lập luận “việc rụng tóc di truyền có bị coi là bệnh hay không” không nên là lý do duy nhất để loại bỏ điều trị này khỏi phạm vi bảo hiểm y tế.
Ông khẳng định cách tiếp cận hiện nay đã lỗi thời, khi so với thực tế đời sống và sức khỏe tinh thần của giới trẻ.
“Trước đây các dịch vụ y tế liên quan đến hói đầu được xem là mang tính thẩm mỹ, nhưng ngày nay chúng được nhìn nhận như một vấn đề sống còn. Ngày càng có nhiều người trẻ bị cô lập, xa lánh”, ông Lee nói.
Ông cho biết ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy bị bỏ rơi và không còn tin rằng họ thực sự được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ y tế của chính phủ, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải điều chỉnh hệ thống an sinh theo thực tế xã hội hiện nay.
Để tránh gây áp lực tài chính lên hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia, ông Lee đề xuất có thể giới hạn số lần hoặc mức độ chi trả cho điều trị rụng tóc đối với mỗi người thụ hưởng.
Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng liên hệ tới các bệnh lý khác như béo phì, khi nước này đã áp dụng bảo hiểm cho phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, qua đó gợi ý rằng các phương pháp điều trị bằng thuốc cũng nên được cân nhắc mở rộng phạm vi chi trả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận