12/12/2025 16:34 GMT+7

Hàn Quốc: Ra đề thi đại học ‘khó phi lý', trưởng ban tổ chức kỳ thi phải từ chức

Trưởng ban tổ chức kỳ thi đại học Hàn Quốc vừa phải từ chức, sau khi ra đề thi môn tiếng Anh yêu cầu thí sinh phân tích... triết học.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện Chương trình giáo dục và khảo thí Hàn Quốc Oh Seung Keol - Ảnh: CHOSUN

Theo Hãng tin AFP, ngày 12-12, Viện trưởng Viện Chương trình giáo dục và khảo thí Hàn Quốc Oh Seung Keol - người đứng đầu ban tổ chức kỳ thi đại học ở nước này - vừa thông báo quyết định từ chức.

Đề thi khó phi lý

Trong vai trò trưởng ban tổ chức kỳ thi đại học Hàn Quốc, ông Oh đã chịu chỉ trích nặng nề vì ra đề thi quá khó, thậm chí thiếu thực tế cho môn thi tiếng Anh trong kỳ thi đại học năm 2025.

Theo đó, đề thi yêu cầu sinh viên trả lời 45 câu hỏi trong vòng 70 phút. Trong đó có nhiều câu hỏi đánh đố học sinh.

Điển hình câu hỏi yêu cầu thí sinh phân tích quan điểm của hai triết gia chính trị Immanuel Kant và Thomas Hobbes về nguyên tắc pháp quyền.

Một câu khác yêu cầu bình luận về bản chất của thời gian và đồng hồ. Một câu nữa là bình luận về khái niệm của sự tồn tại khi áp dụng vào nhân vật ảo trong trò chơi điện tử.

Thậm chí đề bài còn sử dụng từ "culturtainment" (văn hóa giải trí) trong bài thi. Đây là từ ghép giữa culture (văn hóa) và entertainment (giải trí), là thuật ngữ chuyên ngành được một học giả sáng tạo ra.

Ông Stuart Moss, giảng viên cao cấp tại Đại học Leeds Beckett (Anh), cho biết ông "rất bất ngờ" khi thấy từ này xuất hiện trong đề thi.

Nhật báo Munhwa Ilbo trích từ email phản hồi một thí sinh Hàn Quốc của ông Moss: "Tôi cũng cho rằng từ này không nên có mặt trong đề thi vì nó không được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh".

Kỳ thi "máy bay cũng phải ngừng"

Hàn Quốc: Ra đề thi đại học ‘khó phi lý', trưởng ban tổ chức kỳ thi phải từ chức - Ảnh 2.

Học sinh Hàn Quốc đợi đến giờ thi đại học. Tại Hàn Quốc, học sinh chịu áp lực thi cử cũng vô cùng lớn, khiến tỉ lệ trầm cảm và tự tử từ vấn đề này cũng cao - Ảnh: REUTERS

Những câu hỏi khó như trên đã khiến không ít thí sinh mất điểm. Trong kỳ thi năm 2025, chỉ hơn 3% thí sinh đạt thang điểm tối đa (90 - 100 điểm) trong bài thi tiếng Anh - mức thấp nhất kể từ khi hình thức chấm điểm tuyệt đối được áp dụng cho môn này vào năm 2018.

Điều này đã dẫn đến chỉ trích vô cùng lớn từ phía dư luận Hàn Quốc nhắm vào ban tổ chức kỳ thi.

Giống nhiều quốc gia Á Đông khác, kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc, hay còn gọi là "Suneung", đóng vai trò then chốt quyết định việc được vào các trường đại học hàng đầu.

Do đó kỳ thi này được xem là cánh cửa dẫn đến thành công trong xã hội, sự ổn định về kinh tế, thậm chí trong một vài trường hợp là hôn nhân tốt đẹp.

Hàn Quốc coi trọng kỳ thi này đến mức toàn bộ các chuyến bay đều phải tạm dừng trong 35 phút, để không gây tiếng ồn trong lúc thí sinh làm phần nghe hiểu tiếng Anh.

Trong thông cáo gửi AFP, Viện Chương trình giáo dục và khảo thí Hàn Quốc cho biết ông Oh "cảm thấy trách nhiệm nặng nề đối với phần thi tiếng Anh vì đề thi đã không tuân thủ các nguyên tắc đánh giá tuyệt đối".

Ông cũng gửi lời xin lỗi vì "đã gây lo lắng cho thí sinh và phụ huynh, cũng như gây xáo trộn trong quy trình tuyển sinh đại học".

Viện cũng đưa ra lời xin lỗi riêng, thừa nhận "nghiêm túc tiếp thu những phê bình rằng đề thi không đạt mức độ khó phù hợp và không đáp ứng mục tiêu giảm tải áp lực học tập cho học sinh".

Hàn Quốc: Ra đề thi ĐH 'khó phi lý', trưởng ban tổ chức kỳ thi phải từ chức - Ảnh 4.Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì cáo buộc nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất

Từ chức vì cáo buộc nhận tiền từ Giáo hội Thống nhất, Bộ trưởng Chun Jae Soo trở thành nhân vật mới nhất bị cuốn vào cuộc điều tra quy mô lớn về mối quan hệ giữa tổ chức tôn giáo gây tranh cãi và giới chính trị Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất