05/10/2019 10:53 GMT+7

Người nước ngoài không được nhập cư vào Mỹ nếu không có bảo hiểm y tế

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền Mỹ vừa công bố sắc lệnh mới không cấp thị thực (visa) cho những người nhập cư, dĩ nhiên bao gồm người Việt Nam, nếu không có bảo hiểm y tế hoặc không có khả năng chi trả dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Người nước ngoài không được nhập cư vào Mỹ nếu không có bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

Các nhà hoạt động biểu tình phản đối các chính sách của chính quyền ông Trump với người nhập cư tại thành phố Manhattan, New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo tạp chí Vox, thông báo phát đi tối 4-10 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ không cấp gần như tất cả các loại thị thực (visa) cho những người muốn nhập cảnh Mỹ mà không có bảo hiểm y tế, hoặc không thể chứng minh có đủ khả năng tài chính để chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chính sách mới này theo báo New York Times sẽ có hiệu lực từ 3-11 tới. Theo đó, người nhập cư vào Mỹ phải chứng minh họ sẽ nhận được bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày, kể từ khi đến Mỹ, hoặc phải chứng minh được có đủ tiền để chi trả các dịch vụ sức khỏe khi cần.

Sắc lệnh hành pháp vừa công bố này không nêu rõ những quy trình thủ tục rõ ràng trong việc làm sao để xác minh di dân có đáp ứng được những yêu cầu này hay không.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhân viên lãnh sự Mỹ tại các nước sở tại của di dân sẽ chịu trách nhiệm xử lý vấn đề này trong quá trình đánh giá, thẩm định đơn xin cấp thị thực.

Tổng thống Trump cho rằng động thái này nhằm giảm bớt chi phí cho các công dân Mỹ. Theo ông Trump, họ đang phải trả thuế cao hơn, đóng bảo hiểm cũng như chi trả dịch vụ sức khỏe nhiều hơn bởi phải đội thêm các khoản phí bệnh viện cho những người không đủ khả năng chi trả.

Trong thông báo ngày 4-10 của ông Trump cũng có những ngoại lệ dành cho người nhập cư đã có thị thực hợp lệ, con cái của công dân Mỹ, trẻ em không có người đi kèm, những người có thị thực đặc biệt... Chính quyền Mỹ cũng có thể có thêm những ngoại lệ bổ sung khi căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Chính sách mới liên quan tới gần như mọi hạng mục thị thực theo quy định của chính quyền Mỹ. Cha mẹ và vợ/chồng của các công dân Mỹ cũng như người thân ruột thịt trong gia đình của các cư dân thường trú hợp pháp tại Mỹ cũng phải tuân thủ quy định này.

Tòa tối cao Mỹ giữ nguyên sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump Tòa tối cao Mỹ giữ nguyên sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump

TTO - Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ được xem là một trong những chiến thắng lớn nhất của ông Donald Trump từ khi lên làm tổng thống.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên