20/01/2026 15:37 GMT+7

Người nước ngoài đến Đà Nẵng ở 3-6 tháng là nguồn thu FDI trực tiếp và sạch

Đóng góp vào hội thảo tham vấn nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, đại biểu cho rằng Đà Nẵng cần tranh thủ nguồn thu FDI trực tiếp và sạch. Đó là những người nước ngoài đến ở từ 3 - 6 tháng.

Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một góc danh thắng Ngũ Hành Sơn, điểm du lịch thu hút du khách tại Đà Nẵng - Ảnh: UBND phường Ngũ Hành Sơn cung cấp

Khai thác đất "vàng" ven biển phía Nam

Ngày 20-1, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo PGS. Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, việc hợp nhất 2 địa phương theo Nghị quyết số 202 không đơn thuần là sự cộng dồn về mặt cơ lý, mà là cơ hội để định vị lại Đà Nẵng.

Ông Tuấn cho rằng khu vực đô thị Đà Nẵng hiện tại đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ về cấu trúc dân cư song hành cùng sự phát triển về kinh tế, sự kết nối hạ tầng và giao thoa văn hóa xã hội, hình thành các cộng đồng đặc trưng.

Do vậy việc xây dựng một mô hình phát triển đô thị hiện đại, đa văn hóa kết nối nhưng có bản sắc riêng cho thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa lớn định hình nên cấu trúc đô thị cũng như định hướng chính sách phát triển, quản lý đô thị trong tương lai.

"Trong quy hoạch và quản lý đô thị cần theo hướng mở và chuẩn bị cho nhiều kịch bản biến đổi về nhân khẩu học, văn hóa và xã hội của đô thị" - ông Tuấn gợi mở.

Từ sự thay đổi này, ông Tuấn để xuất cần xác định rõ 5 nhiệm vụ chính trong quy hoạch. Trong đó đề xuất việc khai thác quỹ đất đầy tiềm năng đang hoang hóa ven biển phía Nam sông Thu Bồn.

"Đây là quỹ đất sạch lý tưởng để phát triển các chức năng cao cấp như khu đô thị sinh thái thích ứng biến đổi khí hậu, các tổ hợp dịch vụ, du lịch quốc tế và khu thương mại tự do, các khu công nghiệp công nghệ cao và logistics" – ông Tuấn đề xuất.

Đà Nẵng - Ảnh 2.

Không gian phát triển mới của Đà Nẵng kéo từ đèo Hải Vân tới Chu Lai - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng có thể thu hút giới tinh hoa toàn cầu

Theo các chuyên gia, việc hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng là một bước ngoặt lịch sử để định vị lại Đà Nẵng trở thành một "đô thị biển quốc tế", giữ vai trò hạt nhân của miền Trung và cửa ngõ giao thương quan trọng của ASEAN.

Ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng, cho rằng cần có cách tiếp cận theo hướng phân chia Đà Nẵng thành hai vùng, vùng đông là đồng bằng ven biển, vùng tây là trung du miền núi.

"Tiếp cận như vậy sẽ rõ nét hơn nếu không thì cứ Đà Nẵng cũ, Quảng Nam cũ rất nhập nhằng. Tôi cho rằng quy hoạch cần hướng tiếp cận cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm là phù hợp, nhưng cụ thể hơn là cực gì, trung tâm nào?" - ông Hùng đặt vấn đề.

Ông Hùng đề xuất quy hoạch cực tài chính, dịch vụ chất lượng cao ở khu vực trung tâm Đà Nẵng hiện hữu. Cực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao ở Hòa Vang, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, trong đó có làng đại học...

Đà Nẵng - Ảnh 3.

Một khu công nghiệp ở phía Nam Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung, cho rằng Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì cơ hội sẽ biến mất.

Theo ông Bình, Đà Nẵng đang có chất lượng môi trường sống rất tốt, có thể trở thành đô thị quốc tế thu hút giới tinh hoa toàn cầu. 

Trên thực tế thành phố đang thu hút một cộng đồng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc rất nhiều.

"Những người này chọn Đà Nẵng để ở từ 3 - 6 tháng. Họ làm việc online nên ở đâu có môi trường sống tốt thì họ đến.

Đây chính là nguồn thu FDI trực tiếp và sạch. Năm 2025, Đà Nẵng thu hút 6,3 triệu lượt khách quốc tế và đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn nữa. Chi tiêu của người nước ngoài nếu nhân lên bằng ngoại tệ chính là FDI sạch, thế mạnh của Đà Nẵng" - ông Bình nói.

Người nước ngoài đến Đà Nẵng ở 3-6 tháng là nguồn thu FDI trực tiếp và sạch - Ảnh 5.

Năm 2025, Đà Nẵng thu hút 6,3 triệu lượt khách quốc tế, là nguồn thu rất lớn cần tận dụng để phát triển - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người nước ngoài đến ở Đà Nẵng ở 3-6 tháng là nguồn thu FDI trực tiếp và sạch - Ảnh 7.Đà Nẵng ưu tiên dự án nào sau khi công bố quy hoạch?

Ngày 25-11, Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đà Nẵng ưu tiên dự án nào sau khi công bố quy hoạch?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất